Đội tuyển vật Việt Nam thắng lớn

Đội tuyển vật Việt Nam bước vào ngày thi đấu cuối cùng chiều 13/12 với môn vật tự do và "ẵm" thêm hai HCV về cho đoàn thể thao nước ta.

4 VĐV đội tuyển vật Việt Nam đoạt HCV chiều 12/12. Ảnh: Thanh Hà -TTXVN


Ở hạng cân 48 kg nữ, đô vật Vũ Thị Hằng đã lần lượt vượt qua các đối thủ đến từ Campuchia, Indonedia và giành quyền vào chung kết gặp đô vật Thái Lan. Không mất quá nhiều thời gian, nữ đô vật nước ta đã đánh bại Sriprapa của Thái Lan với kết quả 7 - 0 để giành chức vô địch. Lần đầu tiên đến với đấu trường SEA Games, Vũ Thị Hằng đã chứng tỏ được bản lĩnh tuyệt vời của mình.

Ở hạng cân 74 kg nam, đường đến vinh quang của đô vật Cấn Tất Dự được dự báo nhiều chông gai khi anh bị chấn thương ở ngay trận đấu đầu tiên gặp đô vật chủ nhà. Tuy nhiên, Cấn Tất Dự đã dễ dàng vượt qua trận đấu đầu tiên với tỷ số 7 - 0, sau đó tiếp tục thắng đô vật của Thái Lan cùng với tỷ số này để giành HCV.

Như vậy, Đội tuyển vật Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công với 10 HCV và 2 HCĐ.


TTXVN/Tin tức
Xe đạp Việt Nam có huy chương đầu tiên
Xe đạp Việt Nam có huy chương đầu tiên

Xe đạp Việt Nam đã giành được tấm huy chương đồng ở nội dung hỗn hợp tiếp sức nam nữ của Hà Thế Long, Nguyễn Văn Quang, Cao Thị Cẩm Lệ và Đinh Thị Như Quỳnh. Đây là tấm huy chương khá bất ngờ khi đội không được đánh giá cao ở nội dung này.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN