Đội nữ U14 Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng

Ngày 10/6 tại sân vận động Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh), Giải bóng đá nữ U14 Châu Á – khu vực Đông Nam Á đã chính thức khởi tranh với sự tham dự của 7 đội trẻ trong khu vực. Đây là lần thứ 7 liên tiếp, Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) trao quyền tổ chức giải bóng đá nữ U14 châu Á – khu vực Đông Nam Á.

 

Ngay sau lễ khai mạc, đội tuyển nữ U14 Việt Nam đã có trận ra quân gặp đối thủ Campuchia. Với sức mạnh vượt trội, Việt Nam đã không gặp chút khó khăn nào khi đánh bại Campuchia với tỉ số 8 – 0. Trận này, cầu thủ Hải Linh đã thi đấu xuất sắc khi ghi được 5 bàn thắng, các bàn còn lại do công của Thu Hiền (2 bàn) và Đào Thị Hiền. Chiến thắng này giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn đầu bảng A, dù có cùng 3 điểm như Philippines . Ở trận đấu trước đó, trước đối thủ lần đầu tiên tham dự giải Singapore , đội Philippines đã có được chiến thắng đậm 6 – 0.

 

Đây là giải đấu thường niên do Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) tổ chức dành cho lứa tuổi U14 nữ của châu lục và được phân làm 4 khu vực: Phía Nam và trung tâm; phía Đông; Đông Nam Á; phía Tây. Tại khu vực Đông Nam Á, các đội được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào chơi vòng bán kết. Bảng A gồm chủ nhà Việt Nam , Philippines , Campuchia và Singapore ; Bảng B gồm Thái Lan , Myanmar và Malaysia .

 

Giải diễn ra đến hết ngày 15/6.

 

Vũ Tiến Lực

Nan giải bóng đá nữ
Nan giải bóng đá nữ

Thay đổi đang là yêu cầu đặt ra đối với bóng đá nữ Việt Nam, sau thất bại của đội tuyển quốc gia trong cuộc đua giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2015. Nhưng thay đổi như thế nào, lại là vấn đề không đơn giản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN