Nhật Bản lần đầu tiên vô địch bóng đá nữ châu Á

Tối 25/5, tại sân vận động Thống Nhất đã diễn ra trận chung kết bóng đá nữ châu Á năm 2014 giữa Nhật Bản và Australia. Đánh bại Australia với tỷ số 1 - 0, Nhật Bản lần đầu tiên lên ngôi vô địch bóng đá nữ châu Á.


Khác với trận đấu gặp Australia ở trận ra quân vòng bảng, trận này Nhật Bản đã khắc chế được phần nào lối chơi bóng dài của đối phương. Trong hiệp một, sự cơ động của tuyến tiền vệ giúp Nhật Bản làm chủ được trận đấu với các pha dồn ép liên tục về phía khung thành thủ môn Williams và có được bàn mở tỉ số ở phút 27. Từ pha phối hợp đá phạt góc bên cánh trái, bóng được tạt sâu cho Iwashimizu để cô đánh đầu dội xà ngang đi vào lưới. Trong những phút còn lại của hiệp một, lối chơi đơn giản của Australia khiến họ khá bế tắc trong các tình huống tổ chức tấn công.

Pha giữ bóng của nữ cầu thủ đội Nhật Bản


Sang hiệp hai, Australia đã có sự điều chỉnh về chiến thuật cũng như con người để lấy lại thế trận. Dựa vào sức mạnh về thể lực và thể hình, các cô gái Australia liên tục chơi pressing và tạo ra vô số các pha sóng gió về phía khung thành của Nhật Bản, nhưng không tận dụng được. Thậm chí, họ đã một lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng không được công nhận do lỗi việt vị trong tình huống khá nhạy cảm. Dù không tạo được sức ép như trong hiệp một, nhưng các cầu thủ Nhật Bản vẫn có những pha đáp trả khá nguy hiểm. Đặc biệt, những cầu thủ trẻ của Nhật Bản được thay vào sân ở cuối trận đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự tuyển Australia, đồng thời giúp giải tỏa sức ép cho khung thành đội nhà.


Với chiến thắng tối thiểu, Nhật Bản đã giành chính “ngôi hậu” của đối thủ. Chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng cho nhà vô địch thế giới Nhật Bản, khi họ đã chứng tỏ được bản lĩnh và sự vượt trội về đẳng cấp so với Australia. Đây là chức vô địch châu Á đầu tiên trong lịch sử của của nhà vô địch thế giới Nhật Bản và là nền tảng để họ tự tin cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch World Cup vào năm 2015 tại Canada.



Ở trận đấu trước đó, Trung Quốc đã đánh bại Hàn Quốc 2 - 1 để giành hạng ba chung cuộc của giải. Ở giải cá nhân, cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Miyama (Nhật Bản); Park Eun Sun (Hàn Quốc) giành danh hiệu vua phá lưới.


Vũ Tiến Lực
VCK bóng đá nữ châu Á: Việt Nam thất bại trước ngưỡng cửa lịch sử
VCK bóng đá nữ châu Á: Việt Nam thất bại trước ngưỡng cửa lịch sử

Ngày 21/5 trên Sân vận động Thống Nhất, vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á năm 2014 tiếp diễn giữa Việt Nam và Thái Lan. Dù nắm nhiều lợi thế nhưng đội chủ nhà đã không thực hiện được “giấc mơ” World Cup cho bóng đá Việt Nam khi thất bại với tỉ số 1 - 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN