Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân, tranh Cúp PV- Đạm Cà Mau năm 2014:

Đoàn Kiến Quốc "gác vợt" trước Nguyễn Anh Tú

Ngày 7/9, các đoàn vận động viên tham dự Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân, tranh Cúp PV- Đạm Cà Mau năm 2014, tiếp tục bước vào ngày thi đấu thứ hai, với việc tìm ra những cặp đấu lọt vào giai đoạn hai, vòng tứ kết và bán kết.


Trận bán kết đồng đội nam đầy quyết liệt. VĐV Hà Nội (bên phải) vượt qua Công an Nhân dân (bên trái) với tỉ số 3-0.


Buổi sáng, ở nội dung đồng đội nam, chỉ có duy nhất trận đấu giữa Công an nhân dân và TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong những trận đấu hay nhất của buổi thi đấu khi hai đội liên tiếp rượt đuổi tỷ số. Và phải đợi đến khi Nguyễn Tiến Đăng Vũ (Công an Nhân Dân) xuất sắc giành chiến thắng 3-0 ở trận thi đấu thứ năm, trước Lê Tuấn Anh (TP. Hồ Chí Minh), thì chiến thắng mới chính thức thuộc về Công an nhân dân, trong sự cổ vũ nhiệt tình của người xem TP Buôn Ma Thuột. 


-Hà Nội và Petrosetco TP. Hồ Chí Minh vào chung kết đồng đội nam.

-Công an nhân dân và Quân đội vào chung kết đồng đội nữ.


Bước vào giai đoạn hai, Công an nhân dân tiếp tục thể hiện phong độ cao khi vượt qua Hải Dương với tỉ số 3-1, qua đó lọt vào lượt trận tứ kết diễn ra vào buổi tối. Đối thủ của họ trong trận tứ kết chính là Hà Nội, đội đã vượt qua Khánh Hòa với cùng tỉ số 3-1 trong một trận đấu mà tay vợt kỳ cựu Đoàn Kiến Quốc phải chịu gác vợt trước tay vợt trẻ Nguyễn Anh Tú ở trận quyết định. Đây là cuộc đối đầu nhận được rất nhiều sự tán thưởng của người hâm mộ, bởi Kiến Quốc vẫn thi đấu đầy bản lĩnh bằng những cú phát bóng xoáy và đường bóng khó lường; tuy nhiên, Nguyễn Anh Tú lại cho thấy sức trẻ và sự mạnh mẽ trong khâu tiến công bằng những cú bạt liên tiếp về phía hướng tay thuận của Kiến Quốc (tay trái). Điều đó đã giúp anh thành công trong một trận thắng với tỷ số sát sao 3-2, đồng thời giúp Hà Nội tiến vào vòng bán kết. Tương tự hai đội Hà Nội và Công an nhân dân, đội Petrosetco TP. Hồ Chí Minh và đội TP. Hồ Chí Minh là hai đại diện còn lại gặp nhau ở trận bán kết thứ hai sau khi xuất sắc vượt qua các đội mạnh là Quân đội và Vĩnh Long.


Trong khi đó, ở nội dung đồng đội nữ, Petrosetco TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng vượt trội 3-0 trước Vĩnh Long. Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang vẫn thể hiện được đẳng cấp trong màu áo Petrosetco TP. Hồ Chí Minh, khi dễ dàng hạ gục Đinh Huỳnh Tố Quyên của Vĩnh Long bằng ba séc không gỡ.


Đội Quân đội với đầu tàu là tay vợt kỳ cựu Lương Thị Tám, cũng xuất sắc vượt qua đội Công an nhân dân với tỉ số 3-0. Đội Đà Nẵng cũng không thể tạo ra được bất ngờ trước đội Hải Dương khi chịu thất thủ chóng vánh 0-3. Bước vào giai đoạn hai, đội Công an nhân dân xuất sắc vượt qua đội Hà Nội với tỉ số 3-2 với phong độ đáng nể của tay vợt Phan Hoàng Trường Giang, trong khi đội Quân đội của tay vợt Lương Thị Tám tiếp tục hạ gục Vĩnh Long để nối tiếp mạch bất bại.


Tối cùng ngày, các đội tiếp tục bước vào vòng bán kết để tìm ra những đội bóng cuối cùng xuất sắc lọt vào trận chung kết. Khán giả Buôn Ma Thuột đến rất động để cổ vũ cho các vận động viên trong lượt trận quan trọng này. Và đội bóng nhận được sự cổ vũ nhiều nhất trên khán đài là đội nữ Quân đội. Thi đấu với đội nữ Tiền Giang trong trận bán kết, đội nữ Quân đội vẫn cho thấy một sức mạnh không thể cản phá bằng việc xuất sắc vượt qua Tiền Giang với tỉ số 3-0. Trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa đội Petrosetco TP. Hồ Chí Minh và Công an nhân dân. Đây là trận đấu chứng kiến những tay vợt trẻ đang có phong độ cao như Nguyễn Thị Việt Linh (Công an Nhân dân), Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Ngọc Yến Nhi (Petrosetco TP. Hồ Chí Minh). Thu hút sự quan tâm là cuộc đấu giữa hai tay vợt đầy duyên nợ Việt Linh và Mỹ Trang trong trận đấu thứ tư có tính chất quyết định khi mà đội nữ Công an nhân dân đang dẫn đối thủ 2-1. Sự giằng co của cả hai tay vợt thể hiện rõ bằng việc họ liên tục san bằng tỉ số qua các hiệp đấu. Đến hiệp thứ năm, kết quả trận đấu mới được ngã ngũ khi Việt Linh xuất sắc vượt qua Mỹ Trang với tỉ số 3-2 đồng thời đưa đội nữ Công an Nhân dân giành quyền vào trận chung kết gặp đội nữ Quân đội.


Ở nội dung đồng đội nam, đội Hà Nội cũng dễ dàng vượt qua đội Công an nhân dân với tỉ số 3-0. Trong khi đó, cũng là một chiến thắng dễ dàng 3-0 đã thuộc về Petrosetco TP. Hồ Chí Minh trước một đại diện cùng thành phố khác là đội TP Hồ Chí Minh. Như vậy Hà Nội và Petrosetco TP. Hồ Chí Minh sẽ gặp nhau trong trận đấu cuối cùng tranh Huy chương Vàng nội dung đồng đội nam.


T.C


Ảnh: Thanh Chương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN