Davis Cup: Thua Sri Lanka, Việt Nam rớt xuống nhóm III

Để thua chung cuộc 2-3 trước Sri Lanka ở vòng đấu play-off Davis Cup 2014, tranh suất trụ hạng nhóm II khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đã phải quay trở lại thi đấu ở nhóm III khu vực từ năm tới.

Bị dẫn trước 2-1 sau hai ngày đấu đầu tiên, với hai trận đơn và một trận đôi, tuyển Việt Nam bước vào ngày thi đấu cuối với quyết tâm rất cao cho hai trận đơn còn lại. Dù Hoàng Thiên đã nỗ lực giành chiến thắng để gỡ hòa 2-2 nhưng trong trận đấu quyết định, Đỗ Minh Quân đã không thể làm điều tương tự như đồng đội để giúp đội nhà giành chiến thắng.

Nguyễn Hoàng Thiên - tay vợt số 1 của tuyển Việt Nam tham gia giải đấu. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN


Mở màn ngày thi đấu thứ ba (ngày 6/4), Nguyễn Hoàng Thiên gặp Sharmal Dissanayake, tay vợt còn rất trẻ nhưng là chủ lực của Sri Lanka. Với kinh nghiệm thi đấu hơn hẳn, Hoàng Thiên dễ dàng chiếm ưu thế và giành chiến thắng trong cả 3 set đấu với tỷ số 6-2, 6-3, 6-4.

Chiến thắng của Hoàng Thiên lập lại thế cân bằng, đồng thời mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam giành suất trụ hạng, bởi ở trận cuối ra sân sẽ là Đỗ Minh Quân, người đã thi đấu xuất sắc giành trận thắng mở màn cho Việt Nam hai ngày trước đó.

Nhưng sức ép lớn của trận quyết định đã khiến Minh Quân vào cuộc với áp lực tâm lý khá lớn và để thua Godamanna, tay vợt thuận tay trái của Sri Lanka 3-6. Sang set thứ hai, Minh Quân thi đấu bình tĩnh và ổn định hơn, liên tục thực hiện những cú giao bóng khó, tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số gay cấn trong các game. Tuy nhiên, trong các game cuối, phát huy tối đa lợi thế từ những cú đánh tay trái, Godamanna đã vượt lên và giành phần thắng 7-5. Trên đà hưng phấn, tay vợt Sri Lanka thắng nhanh set cuối với tỷ số trắng 6-0 để hoàn tất trận thắng quyết định.

Sau trận đấu, Đỗ Minh Quân cho biết, ngay sau set đấu thứ nhất, anh đã bị chấn thương nên các set sau đó, việc di chuyển của anh rất khó khăn, đặc biệt là set thứ ba nên đã để thua tay vợt Sri Lanka.

Khép lại ba ngày thi đấu từ ngày 4-6/4 tại thành phố Đà Lạt, tuyển Việt Nam đã thất bại chung cuộc 2-3 trước Sri Lanka. Kết quả này giúp Sri Lanka trụ hạng nhóm II, trong khi Việt Nam trở lại thi đấu ở nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương của giải Davis Cup từ mùa sau.


Nguyễn Dũng
Lo lắng trụ hạng Davis Cup
Lo lắng trụ hạng Davis Cup

Từ ngày 4 - 6/4, tại Đà Lạt (Lâm Đồng), đội tuyển quần vợt nam Việt Nam có trận đấu quan trọng với đối thủ Sri Lanka, nhằm tranh suất trụ hạng nhóm 2 Davis Cup khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN