Cựu ngôi sao bóng đá Gianluca Vialli qua đời ở tuổi 58

Ngày 6/1, cựu ngôi sao bóng đá Gianluca Vialli của đội tuyển Italy đã qua đời ở tuổi 58 vì ung thư tuyến tụy.

Chú thích ảnh
Cựu ngôi sao bóng đá Gianluca Vialli của đội tuyển Italy đã qua đời ở tuổi 58 vì ung thư tuyến tụy. Ảnh: news.sky.com

Như vậy, thế giới bóng đá lại trả qua thêm một lần mất mát sau những tin buồn trước đó về sự ra đi của "Vua bóng đá” Pelé và ngôi sao người Serbia Sinisa Mihajlovic.   

Báo Corriere dello Sport, Mirror và nhiều trang báo khác tại Italy cũng như châu Âu đã đồng loạt đăng tải thông tin này. 

Cựu tiền đạo nổi tiếng từng khoác áo các CLB Chelsea, Juventus, Sampdoria và Cremonese, có kết quả chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy lần thứ hai vào năm 2021. Trước đó, ông đã vượt qua căn bệnh này vào tháng 4/2020 sau 17 tháng chống chọi với bạo bệnh. 

Gianluca Vialli vẫn làm việc liên quan đến bóng đá tới mùa Hè năm 2021. Vialli là thành viên quan trọng trong thành phần tuyển Italy đoạt chức vô địch EURO 2020. Ông là trợ lý cho người bạn thân khi còn là cầu thủ Roberto Mancini.

Gianluca Vialli gặt hái nhiều vinh quang trong sự nghiệp. Ông giành được nhiều thành công ở Cremonese và Sampdoria trước khi gia nhập Juventus với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 12,5 triệu bảng (hơn 14,8 triệu USD) vào năm 1992. Đáng chú ý, trong 4 năm thi đấu cho Juventus, ông đã cùng các đồng đội đã đoạt chức vô địch Champions League năm 1996. Cũng trong năm 1996, Vialli cùng câu lạc bộ Juventus có đến thủ đô Hà Nội đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam trên sân Hàng Đẫy.

Khi đầu quân cho Chelsea vào năm 1996, Vialli và toàn đội đã giành danh hiệu League Cup và Cup Winners’ Cup. Vào năm 1999, ngôi sao bóng đá này chính thức giải nghệ.

Trong sự nghiệp thi đấu, Gianluca Vialli ghi được 259 bàn thắng ở cấp độ câu lạc bộ sau 673 lần ra sân. Ở cấp đội tuyển quốc gia, ngôi sao này góp mặt trong 59 trận đấu và ghi 16 bàn. Gianluca Vialli đã vinh dự cùng các thành viên của đội tuyển Italy giành Huy chương Đồng ở World Cup năm 1990.

Minh Tâm  (TTXVN)
Điện chia buồn Giáo hoàng Benedict XVI qua đời
Điện chia buồn Giáo hoàng Benedict XVI qua đời

Được tin Giáo hoàng danh dự Benedict XVI qua đời, ngày 5/1/2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Giáo hoàng Francis; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh Pietro Parolin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN