CĐV quá khích ném trứng thối vào cầu thủ Hàn Quốc trở về từ World Cup 2018

Trong cuộc gặp gỡ báo chí và người hâm mộ tại quê nhà, đội tuyển Hàn Quốc đã rơi vào tình cảnh vô cùng bẽ bàng.

Trước khi rời World Cup 2018, Hàn Quốc đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại nhà đương kim vô địch Đức với tỷ số 2-0. Chiến thắng này không đủ để đại diện châu Á đi tiếp vì họ chỉ xếp thứ 3 bảng F, sau Thụy Điển và Mexico.


Trước đó, Hàn Quốc đã để thua Thụy Điển 0-1 và Mexico 1-2. Nhưng dẫu sao họ xứng đáng được ngợi ca bằng tinh thần chiến đấu quật cường trước Die Mannschaft.


Tuyển Hàn Quốc gặp gỡ báo chí và người hâm mộ sau khi về nước

Đặt chân tới sân bay Incheon vào ngày hôm nay, Hàn Quốc nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đám đông CĐV đã chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để được gặp mặt các tuyển thủ. Hoa được trao tặng và cả những tiếng hò reo.


HLV Shin Tae-yong gửi lời cảm ơn tới sự ủng hộ của người hâm mộ Hàn Quốc

Phát biểu ngay tại sân bay, HLV Shin Tae-yong gửi lời cảm ơn người hâm mộ nước nhà.


"Tôi không hề muốn về nhà trước tháng Bảy (thời điểm vòng loại trực tiếp World Cup 2018 bắt đầu). Thật thất vọng khi phải ra về ngay tháng Sáu. Tôi muốn cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của họ dành cho chúng tôi. Nếu không có người hâm mộ, chúng tôi đã không thể chơi trận đấu màu nhiệm trước Đức".


Son Heung-min bước lên chia sẻ về kỳ World Cup thứ 2 anh tham dự

Trong khi đó, Son Heung-min bộc bạch: "Tôi xin lỗi CĐV vì chúng tôi đã không vào được vòng knock-out. Nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta đều thấy một chút hy vọng từ chiến thắng trước Đức. Chúng tôi sẽ không ngủ quên với chiến thắng đó. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa".


Diễn biến sự việc sau đó trở nên tồi tệ. Ngay sau khiSon Heung-min kết thúc bài phát biểu, một vài người hâm mộ bất mãn đã ném trứng và những chiếc gối có hình kẹo cứng vào người cầu thủ này. Trước sự tấn công của CĐV quá khích, Son Heung-min bước lùi lại, gương mặt anh buồn bã và có vẻ như chực muốn khóc.


Sau trứng thối là những chiếc gối và kẹo cứng

Tức giận với những kẻ quá khích, các CĐV đứng bên cạnh đã la hét, yêu cầu họ hãy ngừng ngay hành động đáng xấu hổ. Nhân viên an ninh đã nhanh chóng có mặt để ổn định tình hình. Buổi lễ vẫn tiếp tục diễn ra.


Sự cố này gợi lại những gì ở World Cup 2014. Thời điểm đó, ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Incheon, thầy trò huấn luyện viên Hong Myung-bo đã phải hứng chịu cơn mưa kẹo cứng từ các cổ động viên đang vô cùng giận dữ. Trong văn hóa Hàn Quốc, câu thành ngữ "Đi mà ăn kẹo đi" có thể được hiểu là "Hãy cút đi cho khuất mắt".


Năm 2014, tuyển Hàn Quốc cũng bị CĐV ném kẹo cứng vào người, một hành vi bị coi là xúc phạm trong văn hóa nước này

Ở World Cup năm đó, Hàn Quốc phải về nước khi chỉ giành được 1 điểmtrong bảng đấu gồm Bỉ, Nga và Algeria. Họ rời Brazil với vị trí cuối bảng H.


Theo thethaovanhoa.vn
WORLD CUP 2018: ĐIỂM NHẤN Đức 0-2 Hàn Quốc: Hai cuộc chia tay, hai ‘thần thái’
WORLD CUP 2018: ĐIỂM NHẤN Đức 0-2 Hàn Quốc: Hai cuộc chia tay, hai ‘thần thái’

Đức 0-2 Hàn Quốc. Nhà Vua đã băng hà. Đức bị loại khỏi World Cup theo cách cay đắng và thất vọng nhất có thể. Hàn Quốc rời nước Nga với những cái đầu ngẩng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN