Bóng đá Việt Nam tự tin trước vòng knock-out

Chiều 26/9, cả hai đội tuyển bóng đá của Việt Nam sẽ có trận đấu quyết định tại ASIAD 17. Với Olympic Việt Nam đó là trận đấu vô cùng khó khăn trước đối thủ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại vòng 1/8. Trong khi đó, đội tuyển nữ sẽ có cuộc tái đấu với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan ở tứ kết.


Cơ hội đòi nợ


Có thể thấy, nữ Thái Lan là một đối thủ mạnh tại ASIAD 17. Đa số cầu thủ của họ từng tham dự VCK nữ châu Á 2014. Trong 3 trận vòng bảng ASIAD 17, HLV Srathongvian Nuengrutai thường xuyên tung ra sân 10 cầu thủ đã từng đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam (2 - 1) ở trận play-off để xác định vé thứ năm dự World Cup 2015 hồi tháng 5 vừa qua. Đặc biệt, Thái Lan hiện có hàng tiền vệ và tiền đạo rất mạnh. Đây là những cầu thủ toàn diện, chơi tốc độ, xử lý bóng rất kỹ thuật và khả năng dứt điểm đều khá tốt. Đáng chú nhất là bộ đôi tiền đạo Sung Ngoen - Romyen. Sung Ngoen rất đa năng, có thể chơi được cả ở vị trí tiền đạo lẫn tiền vệ cánh. Chính cầu thủ này đã khiến cho người hâm mộ Việt Nam phải thất vọng bằng cú đúp bàn thắng trong trận play-off hồi tháng 5.

 

Olympic Việt Nam tự tin trước trận đấu lớn. Ảnh: TTXVN


Chơi bên nhau trong thời gian dài nên các cầu thủ Thái Lan có sự nhuần nhuyễn, sắc sảo và đa dạng. Trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc trước thềm ASIAD 17, họ đã cầm chân đội tuyển nữ Trung Quốc với tỷ số 2 - 2 (còn ĐT nữ Việt Nam thua 0 - 5). Ở vòng bảng ASIAD 17, Thái Lan thua Hàn Quốc (0 - 5) và thắng các đội Ấn Độ (10 - 0), Maldives (10 - 0).


Trong khi đó, qua những gì đã thể hiện, có thể thấy đội tuyển nữ Việt Nam tỏ ra đồng đều hơn ở cả 3 tuyến. Hàng tiền vệ và hậu vệ của nữ Việt Nam khá đồng đều, giữ cự ly đội hình và bọc lót cho nhau tốt. Nếu nữ Việt Nam làm chủ được khu trung tuyến thì cơ hội để xuyên phá khung thành đối phương là rất lớn. Hàng thủ của đối phương không phải quá xuất sắc, đôi khi cũng đã để lộ ra những khoảng trống “chết người”.


Hy vọng với những thay đổi về nhân sự cũng như lối chơi so với trước, nữ Việt Nam sẽ đòi lại được món nợ trước Thái Lan.


Hoàn thiện để chiến thắng


Đối với các cầu thủ Olympic Việt Nam, họ đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8 của Asiad với vị trí nhất bảng. Nhưng trước một UAE, đương kim Á quân của ASIAD, thì rõ ràng đối thủ của chúng ta không phải là dễ vượt qua. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện ở hai trận vòng bảng, chúng ta tin rằng mọi thứ đều có thể xảy ra.


"Chúng tôi vẫn chơi như cách đã thể hiện trong hai trận đấu vừa qua, Ban huấn luyện và toàn đội đã nghiên cứu kỹ đối thủ trong trận UAE gặp Jordan. Nhìn chung cầu thủ của tôi đang ở trạng thái tốt, tôi tin chúng ta sẽ vượt qua UAE. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá. Dù khó khăn nhưng lịch sử trong tay chúng ta” - HLV Toshiya Miura.

Qua hai trận đấu của Olympic Việt Nam, chúng ta đã thấy một sự tiến bộ vượt bậc của các cầu thủ. Đặc biệt là dấu ấn của ông thầy người Nhật Bản Toshiya Miura là rất rõ ràng. Ở mỗi trận đấu cụ thể, tình huống trên sân, vị HLV này đều có những phương án rất kịp thời. Lối đá của Olympic Việt Nam đã trở nên đa dạng hơn rất nhiều. Tấn công hiệu quả, đánh biên nhuần nhuyễn. Đặc biệt những pha tấn công trung lộ rất hay, khiến đối phương thường xuyên bị rơi vào thế bất ngờ.


Nhưng ở những trận đấu vừa qua, đội tuyển Olympic Việt Nam cũng đã bộc lộ nhiều điểm yếu, nhất là tuyến phòng ngự. Hiện nay, 4 cầu thủ được xem là tốt nhất ở hàng thủ là Ngọc Hải, Duy Khánh, Thanh Hiền và Minh Tùng. Điểm mạnh của hàng hậu vệ này là khả năng không chiến, kỹ năng phán đoán tình huống và tranh chấp của từng cá nhân rất tốt. Tuy nhiên, sự ăn ý trong bọc lót của các cầu thủ vẫn chưa cao. Các trung vệ và hậu vệ biên của Việt Nam chơi không tập trung và bọc lót cho nhau còn nhiều hạn chế. Điều này thể hiện rõ trong nhiều tình huống gặp Kyrgyzstan. Rất nhiều lần những pha chọc khe, chuyền xẻ nách của đối phương đã khiến thủ môn của Olympic Việt Nam phải rơi vào thế đối mặt. Và trước một đối thủ mạnh như UAE, những sai lầm của hàng thủ Việt Nam rất dễ bị trả giá.


So về lực lượng và thành tích, UAE vẫn đang được xếp ở cửa trên và thực tế là họ rất mạnh. Nhưng với tinh thần và phong độ ấn tượng của mình, nhất là sự biến hóa của HLV Miura trong sử dụng sơ đồ chiến thuật, ở cuộc đối đầu với UAE này, hi vọng Olympic Việt Nam sẽ viết tiếp câu chuyện kỳ diệu của mình.


Tuệ Minh

Olympic Việt Nam hướng tới trận vòng 1/8 gặp UAE
Olympic Việt Nam hướng tới trận vòng 1/8 gặp UAE

Ban huấn luyện và các cầu thủ của Olympic Việt Nam bất bình vì phải hủy buổi tập chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp UAE do sự thay đổi trong sắp xếp lịch của Ban tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN