Bóng đá châu Âu Torres sẽ rời Chelsea?

Quá chán ngán với phong độ của Fernando Torres, ban lãnh đạo đội bóng thành Luân Đôn Chelsea đã lên kế hoạch đẩy anh đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này.

Cách đây một năm, Chelsea đã gây nên một cơn địa chấn khi bỏ tới 50 triệu bảng chiêu mộ Fernando Torres về từ Liverpool. Đây là khoản phí cao kỷ lục trong lịch sử bóng đá Anh, nhưng điều đáng nói ở đây là người ta không ngờ ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich, lại có thể đưa ra một quyết định liều lĩnh tới vậy.

Trong quá khứ, phần lớn các bản hợp đồng được thực hiện vào mùa đông đều thất bại, một phần vì chi phí luôn bị đội lên cao hơn bình thường, phần vì các cầu thủ đến vào mùa đông thường mất nhiều thời gian để hòa nhập, và trong đa số trường hợp, tài năng của họ bị bào mòn trước khi quá trình hòa nhập hoàn tất. Ngoài ra, trước khi bỏ tiền tấn cho Torres, Abramovich tỏ ra không mấy hứng thú với việc... tiêu tiền như trước.

Cho tới lúc này, có thể khẳng định Torres là một canh bạc thất bại của Abramovich, không khác gì trường hợp của Shevchenko năm xưa. Tiền đạo người Tây Ban Nha hòa nhập rất chậm vào lối chơi của đội bóng mới, dù đã được HLV của Chelsea ở mùa trước là Ancelotti tạo điều kiện tối đa.

Tới Stamford Bridge từ tháng 1, song phải tới tháng 4, anh mới ghi được bàn thắng đầu tiên cho Chelsea, chấm dứt hơn 900 phút tịt ngòi. Chuyện vẫn tiếp tục theo chiều hướng cũ ở mùa này, dù Torres đã có thêm nhiều thời gian, và anh có cho thấy đôi chút tiến bộ trong cách chơi. Tính tới lúc này, "Cậu nhóc" mới chỉ có 4 bàn cho Chelsea, 2 trong số đó là ở riêng trận thắng Genk 5-0. Một phong độ rất đáng thất vọng!

Không muốn phải phân tâm vì những vấn đề liên quan tới Torres, ngoài ra cũng muốn "gỡ gạc" phần nào khoản phí chuyển nhượng đã phải chi cho tiền đạo người TBN để có thể "tái đầu tư", ban lãnh đạo Chelsea đang lên kế hoạch bán đứt Torres ngay trong mùa đông này.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN