Bóng đá châu Âu cuối tuần: Đại chiến lễ tặng quà

Các giải vô địch quốc gia châu Âu đã bước vào kỳ nghỉ đông từ giữa tuần qua. Tuy nhiên, đây lại là giai đoạn căng thẳng nhất của bóng đá Anh với mật độ hai ngày một trận! Và trong dịp lễ tặng quà truyền thống của người Anh (Boxing Day 26/12), tất cả còn được chứng kiến trận đại chiến giữa Chelsea và Arsenal trong khuôn khổ vòng đấu thứ 19.

Điều đáng nói là chỉ hai ngày sau trận đấu với Arsenal, Chelsea sẽ còn phải tiếp Bolton trên sân nhà. Ngay sau kỳ nghỉ năm mới ngắn ngày sẽ là trận đấu với Aston Villa và Wolves. Như vậy, họ, cũng như tất cả các đối thủ khác, sẽ phải đá 4 trận trong vòng 10 ngày! Cả châu Âu đi nghỉ lễ, riêng các cầu thủ Anh vẫn phải ra sân.

Chính vì vậy, người ta đã đồn rằng việc Chelsea viện lý do tuyết rơi nhiều để hoãn trận gặp Manchester United cuối tuần trước chẳng qua là vì muốn dưỡng sức. Trong 7 trận gần nhất, Chelsea chỉ thắng được 1 trận và hiện đã tụt xuống thứ tư.


Do đó, nếu không có những toan tính hợp lý, Chelsea có thể sẽ còn tụt sâu hơn nữa. Lý do là lực lượng hiện nay của họ quá mỏng, và điểm yếu ấy sẽ càng lộ rõ khi phải đối đầu với một lịch thi đấu dày đặc. “Chúng tôi có quá ít thời gian để mà phục hồi, tôi rất không vui vì điều đó”, HLV Ancelotti than vãn.

HLV Ancelotti đang hết sức trông đợi ở tiền đạo Drogba ở lần đối đầu giữa Chelsea và Arsenal. Ảnh: AFP/TTXVN


Mùa hè vừa qua, Chelsea đã chia tay với hàng loạt cầu thủ gồm Ricardo Carvalho, Joe Cole, Michael Ballack, Juliano Belletti và Deco, trong khi những người ở lại như Lampard, Terry, Bosingwa, Drogba và Essien thì liên tục dính những chấn thương.


Với một đội ngũ “què quặt” như thế, thất bại của Chelsea là điều gần như đã được nhìn thấy trước. Giải pháp được đưa ra là tăng cường đội hình vào kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới (mở cửa từ 1/1/2011). Nhưng trước đó, họ cũng cần phải gồng mình để thắng được Arsenal cái đã.

Dù đây mới là vòng thứ 19, song cũng đã là vòng đấu lượt về (giải Anh không đá theo trình tự như các giải khác). Ở lượt đi thì Chelsea đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ công của Drogba và Alex.


Tính trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội ở tất cả các giải, Chelsea đều đã toàn thắng, còn Drogba thì đã ghi tổng cộng 13 bàn thắng trong 13 lần đối đầu với đối thủ láng giềng ở Luân Đôn này.


Điều đặc biệt là cứ mỗi lần Drogba ghi bàn thì Chelsea lại không thua (trong 3 trận Drogba vắng mặt thì Chelsea đều không thắng). Vì vậy, HLV Ancelotti đang hết sức trông đợi ở tiền đạo người Bờ Biển Ngà ở lần đối đầu này. Một chiến thắng trước Arsenal sẽ là động lực tinh thần rất lớn để Chelsea có thể vượt qua khó khăn.

Việc Arsenal và Chelsea phải đụng đầu nhau sẽ là cơ hội để đội đầu bảng M.U bứt phá khi chỉ phải gặp Sunderland, đồng thời lại được đá trên sân nhà. Đối thủ cùng thành phố với M.U là Man City cũng có thể vượt qua Arsenal để vươn lên thứ hai do chỉ phải gặp Newcastle.


Nhưng với điều kiện là họ không được phép sảy chân thêm một lần nữa, như đã để thua Everton 1-2 ngay trên sân nhà hôm đầu tuần.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN