Bốn nước Nam Mỹ ký thỏa thuận ứng cử đồng đăng cai World Cup 2030

Ngày 11/11, Bộ trưởng Thể thao 4 nước Nam Mỹ gồm Argentina, Chile, Uruguay và Paraguay đã chính thức ký thỏa thuận liên kết và quy chế hoạt động của liên danh “Corporacion Juntos 2030” để ứng cử đồng đăng cai Vòng chung kết World Cup 2030.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Quốc gia Chile Pablo Milad cho biết đây là thủ tục pháp lý bắt buộc đầu tiên để có thể cụ thể hóa việc ứng cử với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Các nước Nam Mỹ mong muốn đưa sân chơi World Cup trở lại khu vực này đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức.

Hiện 4 nước Nam Mỹ đang nghiên cứu đề xuất tổ chức các trận đấu World Cup 2030 tại 18 sân vận động, trong đó có sân Centenario của Uruguay - nơi tổ chức trận chung kết World Cup đầu tiên năm 1930. Ông Milad cho biết mặc dù cơ sở hạ tầng tại Nam Mỹ không thể so sánh được với châu Âu song điều đó sẽ không cản trở các nước trong khu vực này nỗ lực cải thiện ngay từ giờ để đáp ứng các quy định của FIFA.

Dự kiến, đại diện của 4 nước sẽ tiếp tục nhóm họp trong thời gian tới để bầu ra Ban lãnh đạo thường trực của Corporacion Juntos 2030.

Quyết định cuối cùng về việc lựa chọn nước chủ nhà World Cup 2030 sẽ được FIFA đưa ra vào năm 2024. Các ứng cử viên khác cũng đang chạy đua giành quyền đăng cai giải đấu này, gồm liên danh Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, liên danh Vương quốc Anh (gồm Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland) và Cộng hòa Ireland.

Hoài Nam (TTXVN)
Thêm nhóm 3 quốc gia muốn đồng đăng cai World Cup 2030
Thêm nhóm 3 quốc gia muốn đồng đăng cai World Cup 2030

Ngày 9/9, người phát ngôn Bộ Thể thao Ai Cập, ông Mohammed Fawzi thông báo nước này cùng với Hy Lạp và Saudi Arabia đang thảo luận nhằm phối hợp xin đăng cai tổ chức Vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN