Liên đoàn bóng đá Anh nhiều khả năng đăng cai World Cup 2030

Thông tin chính thức từ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh (FA) Greg Clarke, quốc gia này đang cân nhắc về tính khả thi của việc đăng cai vòng chung kết World Cup 2030.

Chú thích ảnh
Tham vọng đưa bóng đá trở về nhà vẫn tiếp tục được người anh gìn giữ. Đặc biệt là khi họ đang có những thế hệ cầu thủ đầy triển vọng với nền bóng đá trẻ phát triển. Ảnh: Eurosport

Đã từ rất lâu rồi Anh chưa đăng cai một kỳ World Cup. Thời điểm gần nhất cũng đã là từ World Cup 1966.

Anh cũng đã từng mong muốn đưa giải bóng đá lớn nhất hành tinh “trở về nhà” ở mùa giải năm 2018 tuy nhiên không thành công, quyền đăng cai thuộc về Nga.

Tuy nhiên, tham vọng đưa bóng đá trở về nhà vẫn tiếp tục được người Anh gìn giữ. Đặc biệt là khi họ đang có những thế hệ cầu thủ đầy triển vọng với nền bóng đá trẻ phát triển. Trong thông cáo báo chí của Liên đoàn Anh, ông Greg Clarke chia sẻ: “Trong cuộc họp của Hội đồng Liên đoàn bóng đá Anh tháng trước, chúng tôi đã thông qua ý kiến nghiên cứu tính khả thi trước khả năng đại diện Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đăng cai FIFA World Cup 2030.

Các công tác nghiên cứu kể trên sẽ được tiến hành trong mùa giải tới và phải đến năm 2019 mới có quyết định cụ thể”.

Ở thời điểm hiện tại, World Cup 2030 mới chỉ nhận được một lá đơn xin đăng cai là từ nhóm 3 quốc gia Nam Mỹ Argentina, Uruguay và Paraguay. Hiện ngoài Anh, nhóm 3 quốc gia khác là Morocco, Tunisia và Algeria cũng xem xét khả năng đăng cai.

Đương nhiên Anh sẽ phải nghiên cứu rất kỹ trước khi quyết định đứng ra đăng cai bởi các lợi ích tiềm năng của giải đấu năm 2030 sẽ rất khác giải đấu hiện tại. Cụ thể, từ World Cup 2026, số đội được phép tham dự World Cup sẽ mở rộng ra thành 48 đội thay vì 32 như hiện nay. Như vậy giải đấu sẽ kéo dài ra thành 80 trận.

Anh vẫn sẽ có thể tận dụng sự hậu thuẫn của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland bao gồm Scotland, Xứ Wales, Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland.

Hồi tháng 6 vừa qua, FIFA đã lựa chọn thành công nhóm 3 nước châu Mỹ là Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai World Cup 2026.

Ông Greg Clarke cho rằng dây cũng là một lựa chọn công bằng khi World Cup sẽ được thay đổi luân phiên các châu lục tổ chức, sau Nga sẽ là Qatar và đến 3 quốc gia châu Mỹ.

“World Cup 2030 sẽ là thời điểm hợp lý để trở về với các quốc gia châu Âu” – ông Greg Clarke cho biết thêm.
 

Minh Đăng/Báo Tin tức
Trình Bộ Chính trị xin chủ trương đăng cai SEA Games 31 và Para Games 11 tại Hà Nội
Trình Bộ Chính trị xin chủ trương đăng cai SEA Games 31 và Para Games 11 tại Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ giao Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tờ trình, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 7/2018 để xin ý kiến về chủ trương đăng cai tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021 tại thành phố Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN