Hơn 5 triệu du khách đến các thành phố đăng cai trận đấu World Cup 2018

Phóng viên TTXVN tại Nga dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Du lịch Liên bang Nga Oleg Safonov cho biết, khoảng hơn 5 triệu du khách đã đến thăm 11 thành phố đăng cai tổ chức các trận đấu thuộc World Cup 2018.

Cổ động viên Colombia góp phần khiến sân cỏ trở nên sôi động với màu cờ sắc áo đặc trưng. Ảnh: THX/TTXVN

Trong số này, khoảng 2,9 triệu là du khách nước ngoài. Thủ đô Moskva là điểm đến thu hút nhiều du khách hơn cả, với khoảng 2,7 triệu người. Trong khi đó, thành phố Saint Petersburg chỉ có 600.000 du khách và con số này của thành phố Sochi, nơi đội chủ nhà Nga sẽ đá trận tứ kết với Croatia vào ngày 7/7, chỉ là 500.000 người.

Tỷ lệ tăng trưởng trung bình về số lượng du khách ở 12 thành phố tổ chức World Cup 2018 là 74%. Moskva tuy đón lượng khách nhiều nhất song lại tăng trưởng ít nhất, ở mức 19%. Ngược lại, Samara đạt con số tăng trưởng kỷ lục 1.678%.

Nếu xét riêng du khách nước ngoài, mức tăng trưởng về số lượng ở Saint Petersburg trong mùa World Cup là 20%, còn Samara lên tới 235%. Những thành phố khác nhưKalinigrad hay Volvograd, mức tăng trưởng về du khách nước ngoài thấp hơn.

World Cup 2018 khai mạc từ ngày 14/6 và chỉ còn thêm 8 trận đấu nữa là chính thức khép lại vào ngày 15/7 ở sân Luzhniki tại thủ đô Moskva.

TTXVN/Báo Tin tức
Kỷ lục của các cầu thủ trong vòng đấu bảng World Cup 2018
Kỷ lục của các cầu thủ trong vòng đấu bảng World Cup 2018

Trước khi diễn ra vòng tứ kết World Cup 2018, Đài Sputnik (Nga) đã điểm lại những kỷ lục của các cầu thủ tại vòng đấu bảng vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN