Bị đánh bại nhưng Tiki-taka vẫn sống

Đã có những bước lệch khỏi con đường thẳng. Nhưng không vì thế mà Tiki-taka thất thủ, cả đội Tây Ban Nha cũng vậy. Đó luôn là thứ bóng đá hấp dẫn bậc nhất, là chủ đề của thể thao hiện tại và là xu hướng phát triển của tương lai.

Bóng đá hiện đại đang tạo ra phiên bản mới cho Tiki-taka .


Năm nay, Barcelona và Real Madrid đều dừng bước ở bán kết Champions League. Đội tuyển Tây Ban Nha thua Braxin 3-0 ở chung kết Confederation Cup… Tất cả cho những người hâm mộ cơ hội vội vàng kết luận rằng Tiki-taka đã đến hồi cáo chung. Nhưng nếu thực sự suy xét cho đúng đắn, Real Madrid dưới thời Jose Mourinho không chơi Tiki-taka. Đội tuyển Italia, dưới thời Cesare Prandelli nỗ lực để chơi lối chơi bóng ngắn theo đúng cái cách Tiki-taka được xác lập thì có thể hiểu những tin đồn về sự sụp đổ của nó còn quá sớm.


Tây Ban Nha thua với cả ba lý do, đối thủ của họ quá mạnh, họ có quá ít sự lựa chọn và không tạo ra được đột biến. Chính Sergio Ramos cũng phải công nhận “Chúng tôi đã để thua đội bóng rất giỏi, họ đã chơi một trận tuyệt vời và ghi một loạt bàn thắng. Trong suốt hiệp 1, họ lấn lướt chúng tôi bằng thể lực sung mãn và từ đó khiến chúng tôi không thể triển khai lối đá mà chúng tôi mong muốn”.


Không tạo được đột biến bằng chính việc sút trượt penalty của Ramos cho tới cú sút trước khung thành trống của David Luiz… tất cả đều góp phần tạo nên trận thua chứ chẳng thể kết tội cho một mình lối đá.


Tiki-taka bắt nguồn từ bóng đá tổng lực mà Barcelona chính là đội tuyển đã trình diễn lối chơi ấy trong nửa thập niên qua đầy thành công với rất nhiều danh hiệu với "vũ khí" này. Trái với nhận thức quen thuộc của chúng ta là cứ cầm bóng nhiều, hoặc chuyền nhiều, bóng ngắn thì là Tiki-taka, tinh thần của lối chơi này không nằm ở đó, mà ở sự phối hợp co giãn đều đặn, công thủ vẹn toàn của toàn đội. Các đường chuyền càng đơn giản và hợp lý thì càng triệt tiêu quyền cầm bóng của đối phương bằng sự đơn giản, hợp lý ấy.


Thế nhưng mạch đấu đơn giản ấy đã không thể bắt nhịp trở lại trước sự xuất sắc của Braxin. Không thể bắt nhịp chính là cách giải thích của HLV Vicente Del Bosque khi ông này xin lỗi người hâm mộ.


Có quá ít sự lựa chọn lại là một trong những điểm yếu khác của Tây Ban Nha. Chân sút được trông đợi Fernando Torres không ghi bàn trong trận chung kết. Các chiến binh khác của Tây Ban Nha cũng vậy, Alvaro Arbeloa không làm nên chuyện trước Neymar, Juan Mata dồn quá nhiều sức vào mỗi cú đá nhưng lại không trúng đích.


Trở lại với câu chuyện của Tiki - taka, nó chưa thể chết. Bóng đá hiện đại đang tạo ra phiên bản mới cho Tiki - taka với nhiều đội bóng ngoài Tây Ban Nha với khả năng chơi nhanh, mạnh và kỷ luật hơn. Với Tây Ban Nha, họ cần hơn nữa những tài năng cho những trận đấu quan trọng. Thử thách mới cho cả Tây Ban Nha và Tiki - taka sẽ là World Cup, nơi chiến thắng dành cho họ sẽ nói lên nhiều điều.


Lê Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN