Bế mạc Paralympic Sochi: 'Đạt tới những điều không thể!'

Như đã hẹn, đúng 20h14, giờ Moskva (23g14 giờ Hà Nội) tối 16/3, Sân vận động "Fischt" hình con cá tại thành phố biển Sochi ở miền Nam nước Nga lại rực rỡ sắc màu trong buổi chia tay lưu luyến các VĐV khuyết tật và khán giả từ khắp mọi miền thế giới đổ về đây chứng kiến Lễ bế mạc Paralympic Mùa Đông Sochi 2014.

Ước tính có khoảng hơn 2 tỷ người trên toàn thế giới đã dõi theo buổi lễ qua các kênh truyền hình trực tiếp và đây thực sự là một kỷ lục của các mùa Paralympic từ trước đến nay.

Phóng viên TTXVN tại Nga cho biết trong ngày thi đấu cuối cùng 16/3, các VĐV khuyết tật Nga đã giành thêm 3 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ, nâng tổng số huy chương toàn đoàn lên 80 tấm và đưa đoàn Nga lên vị trí đứng đầu bảng tổng sắp huy chương Paralympic Mùa Đông lần thứ XI với 30 HCV, 28 HCB và 22 HCĐ. Đoàn Đức đứng thứ 2 với 15 huy chương, trong đó có 9 HCV và đoàn Canada đứng thứ ba với 16 huy chương, trong đó có 7 HCV. Ban tổ chức cũng cho biết các VĐV tham gia Paralympic Mùa Đông năm nay đã xác lập được nhiều kỷ lục thành tích mới.

Quang cảnh Lễ bế mạc Paralympic Mùa Đông Sochi 2014. Ảnh: Kyodo-TTXVN


Lễ bế mạc Paralympic được mở đầu bằng tiết mục mang tên "Đạt tới những điều không thể". Đây cũng là ý tưởng xuyên suốt, là thông điệp được các đạo diễn chương trình và Ban tổ chức chuyển tải tới các VĐV, khán giả trên SVĐ và trên toàn thế giới. Hàng trăm nghệ sĩ, trong đó không ít người biểu diễn trên những chiếc xe lăn, đã tham gia các tiết mục, được tổ chức hết sức hoành tráng và cảm động, nhằm vinh danh sức mạnh tinh thần, ý chí, nghị lực và khát vọng vươn tới "những điều không thể" của các VĐV, những con người tuy không được lành lặn về thể xác, song ý chí và tinh thần của họ thì luôn lấp lánh và tỏa sáng. Và đó chính là bí quyết làm nên thành tích đáng ngưỡng mộ của các VĐV khuyết tật.

Theo truyền thống, vào lúc 20h25, đoàn thể thao Nga, giành giải nhất toàn đoàn, đã vinh dự rước quốc kỳ Nga qua lễ đài, trong tiếng nhạc hào hùng của Bản giao hưởng số 5 của Nhà soạn nhạc thiên tài Nga Pyotr Tchaikovsky, và sự ngưỡng mộ của khán giả. Hàng trăm em nhỏ, trong đó có 35 em bị khuyết tật, đã hát vang quốc ca Nga. Hàng trăm nghệ sĩ trong sắc áo với ba màu trắng, xanh và đỏ cũng đã tạo hình lá cờ Nga bay phấp phới trên SVĐ. Tiếp đó, VĐV các đoàn thể thao các nước với quốc kỳ trên tay cũng lần lượt tiến qua lễ đài, trong tiếng vỗ tay, reo hò, tán thưởng của khán giả.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Uỷ ban Paralympic quốc tế (IPC) Philip Craven lúc này cũng đã xuất hiện trên khán đài, tham dự lễ bế mạc, chia tay bữa tiệc thể thao tuyệt vời này.

Trước đó, vào lúc 21h10, ông Juice D Lee, Thị trưởng thành phố PyeongChang của Hàn Quốc, nơi sẽ đăng cai Paralympic Mùa Đông lần thứ XII vào năm 2018, đã tiếp nhận lá cờ của IPC trong tiếng quốc ca của nước này. Thị trưởng thành phố Sochi, ông Anatoly Pakhomov đã chuyển giao lá cờ trên cho Chủ tịch IPC Philip Craven, để ông trao cho đại diện của thành phố tiếp theo đăng cai Paralympic.

Ngọn lửa Paralympic rừng rực thắp sáng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện thể thao này cũng đã được "thổi" tắt trong niềm lưu luyến của các VĐV và khán giả trên SVĐ và từ mọi miền thế giới. Họ chờ đợi một mùa thi đấu mới, một bữa tiệc thể thao mới sẽ tưng bừng diễn ra tại Hàn Quốc trong thời gian 4 năm nữa.


Paralympic Mùa Đông đầu tiên diễn ra vào năm 1976 tại Ornskoldsvik (Thụy Điển) và kể từ năm 1992 đến nay, sự kiện này được tổ chức trong cùng một thành phố và tiếp nối sự kiện Olympic Mùa Đông. Hơn 2.400 phương tiện truyền thông và các đài truyền hình đã tham gia đưa tin và phát sóng truyền hình về Paralympic năm nay tại 76 quốc gia.

Được biết, Ban tổ chức đã bán được hơn 325.000 vé và lợi nhuận thu về cao gấp đôi so với tất cả các mùa giải trước. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây không phải là số tiền nước chủ nhà đăng cai thu được, mà điều đáng vui mừng là sự kiện thể thao này đã thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của khán giả trên thế giới. Điều đó cũng chứng minh rằng thể thao, hòa bình, ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống luôn nhận được niềm mong đợi và cổ vũ của nhân loại toàn thế giới.



TTXVN/Tin tức
Nga lập kỷ lục về số huy chương tại Paralympic Sochi-2014
Nga lập kỷ lục về số huy chương tại Paralympic Sochi-2014

Với 80 huy chương các loại, trong đó có 30 huy chương vàng, đoàn vận động viên của Nga tại Paralympic mùa đông lần thứ XI Sochi-2014 đã lập kỷ lục mới về tổng số huy chương giành được trong một kỳ Paralympic.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN