Bế mạc giải bóng đá quốc tế lực lượng vũ trang Cúp Number 1-2014

Giải bóng đá Quốc tế lực lượng vũ trang Cúp Number 1 - 2014 do nhãn hàng Number 1 tài trợ chính đã kết thúc sau 9 ngày thi đấu, với chức vô địch thuộc về đội chủ nhà Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước khi giành chiến thắng trong trận chung kết với tỷ số 2 - 1 trước đội Câu lạc bộ Svay Rieng (Campuchia).

Đội chủ nhà Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước giành chức vô địch.


Với kết quả này, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước không những trả được món nợ ở vòng bảng mà còn lên ngôi vô địch xứng đáng với phần thưởng là 4.000 USD. Ở trận tranh hạng ba trước đó, đại diện của Việt Nam là Quân khu 7 đã giành chiến thắng thuyết phục 2 - 0 trước Tổng cục Cảnh sát Hoàng gia Campuchia để đoạt HCĐ cùng phần thưởng 2.000 USD.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Châu Hoàng Mẫn, Trưởng phòng Đối ngoại Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết: “Với tư cách là nhà tài trợ chính cho Giải bóng đá Quốc tế lực lượng vũ trang Cúp Number 1 - 2014, nhãn hàng nước tăng lực Number 1 của Tập đoàn Tân Hiệp Phát rất tự hào và vinh dự khi đồng hành cùng Ban tổ chức để góp phần làm nên thành công của giải.

Với sứ mệnh “Vì sức khỏe cộng đồng” Tân Hiệp Phát mong muốn tham gia vào tiến trình xã hội hóa thể thao nói chung và bóng đá nói riêng nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc và bản lĩnh của người Việt Nam trong quá trình hội nhập cùng thế giới”.

Giải bóng đá Quốc tế lực lượng vũ trang Cúp Number 1 không chỉ góp phần nâng cao tinh thần thể thao nói chung và bóng đá nói riêng của mọi tầng lớp người dân, tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước bạn.


Văn Tín

Vòng 1 V-League 2015: Đã kịp “nóng”
Vòng 1 V-League 2015: Đã kịp “nóng”

Chiều 4/1, Giải bóng đá Vô địch quốc gia Toyota 2015 (V-League 2015) đã chính thức khởi tranh với những trận đấu sôi nổi, nhiều bàn thắng. Trong đó, trận cầu tâm điểm giữa HAGL (nòng cốt là đội U19 Việt Nam) và Sanna Khánh Hòa, đã làm thỏa mãn người hâm mộ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN