Vòng 1 V-League 2015: Đã kịp “nóng”

Chiều 4/1, Giải bóng đá Vô địch quốc gia Toyota 2015 (V-League 2015) đã chính thức khởi tranh với những trận đấu sôi nổi, nhiều bàn thắng. Trong đó, trận cầu tâm điểm giữa HAGL (nòng cốt là đội U19 Việt Nam) và Sanna Khánh Hòa, đã làm thỏa mãn người hâm mộ, với chiến thắng 4 - 2 nghiêng về đội bóng Phố Núi.

Kết quả

HAGL 4 - 2 Khánh Hòa XSKT.Cần Thơ 0 - 0 QNK.Quảng Nam Thanh Hóa 2 - 1 SHB.Đà Nẵng SLNA 0 - 3 Hải Phòng B.Bình Dương 6 - 1 Đồng Tháp Đồng Nai 0 - 2 Than Quảng Ninh Hà Nội T&T 1 - 1 ĐTLA

Trận đấu giữa HAGL và Sanna Khánh Hòa nhận được sự quan tâm không chỉ của người dân Phố Núi, mà của người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung, khi lần đầu tiên lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... thử sức ở sân chơi V-League. Với những gì đã thể hiện trong trận đấu, lứa cầu thủ U19 đã chứng minh mình hoàn toàn đủ sức chinh chiến ở đấu trường khắc nghiệt này. Cả 4 bàn thắng của Hoàng Anh Gia Lai đều do công của những cầu thủ trẻ. Tuấn Anh, Xuân Trường đã chơi rất tự tin khi làm chủ thế trận ở khu vực giữa sân và ghi dấu ấn tượng bằng những cú sút xa ngoài vòng 16m50, làm nên những bàn thắng đẹp mắt. Công Phượng cũng chứng tỏ đẳng cấp và thương hiệu của mình với pha ghi bàn nâng tỷ số 2 - 0 và cú đột phá dũng mãnh nâng tỷ số lên 4 - 1 cho HAGL. Trận đấu này, HAGL cũng cho thấy nét mới trong lối chơi, đặc biệt là khả năng thu hồi bóng để phản công bất ngờ. Hai bàn thắng sau đó của đội bóng Phố Núi đều xuất phát từ những tình huống như vậy.

Bình Dương có được chiến thắng đậm đà ngay ngày khai cuộc V-League 2015.Ảnh: TTXVN


Giành chiến thắng ấn tượng hơn cả là đương kim vô địch B.Bình Dương đè bẹp Đồng Tháp với tỷ số 6 - 1. Bị xếp ở chiếu dưới, nên Đồng Tháp chủ động chơi phòng ngự phản công. Nhưng trước sức mạnh của chủ nhà B.Bình Dương, đội khách đã không chịu nổi áp lực và sớm bị thủng lưới. Cùng với đó, Đồng Tháp lại phải chơi thiếu người khi Công Thuận nhận thẻ đỏ rời sân sau một pha vào bóng thô bạo với Xuân Thành ở phút 35. Với chiến thắng giòn giã, đoàn quân của ông Lê Thụy Hải khởi đầu suôn sẻ tại Toyota V-League 2015 trên con đường bảo vệ ngôi vương.

Bất ngờ đã xảy ra trên sân Hàng Đẫy khi đội bóng được đánh giá cao hơn là Hà Nội T&T đã bị ĐTLA cầm hòa với tỷ số 1 - 1. SHB Đà Nẵng cũng ra mắt không thành công, khi thất bại trước Thanh Hóa với tỷ số 1 - 2. Trong khi đó, dù thi đấu trên sân khách và chất lượng đội hình bị đánh giá là thua kém đối phương, nhưng Hải Phòng đã tạo nên bất ngờ lớn với màn trình diễn vô cùng ấn tượng trên sân Vinh. Lựa chọn lối đá phòng ngự phản công, Hải Phòng đã khiến đội bóng xứ Nghệ gặp rất nhiều khó khăn và giành chiến thắng cách biệt 3-0.

V-League 2015 là mùa giải đầu tiên Ban tổ chức giải trích tiền tổ chức giải đấu để hỗ trợ hoạt động các hội CĐV của 14 CLB tham dự giải, với số tiền 50 triệu đồng/mùa giải. VPF sẽ trao danh hiệu “Hội CĐV xuất sắc nhất tháng” (20 triệu đồng), “Hội CĐV xuất sắc nhất lượt đi” (50 triệu đồng), đồng thời nâng cao giá trị giải thưởng “Hội CĐV xuất sắc nhất mùa giải” từ 20 triệu lên 100 triệu đồng.


 
Lê Sơn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN