Bầu Hiển “bỏ” bóng đá, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng gặp khó

Thời gian qua, báo chí và dư luận đã liên tiếp chỉ trích bầu Hiển vì liên quan đến tình trạng “một ông chủ, hai đội bóng”. Mới đây, Bộ VH,TT&DL cùng VFF đã thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra mối liên quan giữa bầu Hiển và hai CLB Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Chưa hết, VFF cho biết sẽ nhờ cả AFC vào cuộc.


 

Tương lai của SHB Đà Nẵng sẽ bất ổn khi “bầu” Hiển rút lui.

 

Trước thực tế này, bầu Hiển đã quyết định rút toàn bộ số vốn của mình ở hai công ty cổ phần thể thao T&T và SHB Đà Nẵng, như tuyên bố trước đó. Theo ông Hiển, việc mình đầu tư vào bóng đá không có mục đích nào khác ngoài giúp bóng đá Việt Nam phát triển.


Được biết, mặc dù thoái vốn khỏi hai công ty, nhưng Ngân hàng SHB hoặc Tập đoàn T&T có thể sẽ vẫn tài trợ phần nào đó cho các đội bóng. Tuy nhiên, ở thời điểm thoái vốn, SHB đang có 11% cổ phần trong Công ty CP Thể thao SHB Đà Nẵng, còn Tập đoàn T&T có 15% vốn trong Công ty CP Thể thao T&T. Việc rút toàn bộ số vốn này ra khỏi hai công ty ngay lập tức khiến tình hình 2 CLB Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn.


Chủ tịch CLB HN T&T Nguyễn Quốc Hội chỉ nói ngắn gọn: “Chúng tôi đã lường trước được khả năng bầu Hiển sẽ rút toàn bộ số vốn, nhưng làm sao tìm được doanh nghiệp thay thế lúc này là rất khó khăn. Trước mắt, chúng tôi sẽ bàn bạc để tìm hướng giải quyết”.


Về phía CLB SHB Đà Nẵng, CLB vừa giành ngôi vô địch V - League, Giám đốc điều hành Bùi Xuân Hòa cho biết, hiện tại các thành viên công ty, BHL, các cầu thủ và CĐV khá lo lắng trước tương lai của đội bóng. Phía CLB đã có báo cáo việc này với tỉnh và đã có nhiều cuộc họp để tìm hướng tháo gỡ khó khăn, nhưng tất cả vẫn bế tắc.“Việc một doanh nghiệp lớn rút lui là vô cùng đáng tiếc và đương nhiên ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch phát triển của đội bóng” - ông Hòa chia sẻ.


Anh Chi

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN