Vòng đấu bảng Champions League 2015/2016:

Barcelona khởi đầu hành trình lịch sử trên đất Roma

Rạng sáng 17/9, CLB Barcelona (Tây Ban Nha) sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch với chuyến làm khách đến sân Olimpico của đội bóng AS Roma (Italy) ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2015/2016.


Mùa giải này, người đội trưởng và là linh hồn của đội bóng Xavi đã ra đi, nhưng với sự ổn định của bộ ba nguyên tử Messi - Neymar - Suarez, cộng thêm đội hình giàu kinh nghiệm, HLV Luis Enrique hoàn toàn có thể hy vọng làm nên lịch sử khi trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Champions League kể từ khi giải đấu này đổi tên vào năm 1992.

Với phong độ cực tốt của bộ ba MSN, Barca tự tin chinh phục Champions League mùa này.Ảnh: eurosport


Trận đấu đầu tiên tại vòng bảng này, Luis Enrique dẫn dắt Barca tái ngộ với AS Roma, nơi HLV người Tây Ban Nha đã dẫn dắt đội bóng thành Rome một mùa giải. Tại đây, Enrique từng có mâu thuẫn lớn với đội trưởng, biểu tượng của Roma, Francesco Totti để rồi có một mùa giải không thành công, trước khi chuyển đến Celta Vigo rồi Barcelona.

Thành tích đối đầu:

l6/8/2015 (giao hữu): Barca 3 - 0 Roma

l26/2/2002 (Champions League): Roma 3 - 0 Barca

l22/2/2002 (Champions League): Barca 1 - 1 Roma

Đội hình dự kiến:

*Roma: Szczesny, Manolas, Digne, Rudiger, De Rossi, Keita, Florenzi, Gervinho, Totti, Dzeko, Falque.

*Barca: Ter Stegen, Mathieu, Mascherano, Roberto, Alba, Busquets, Iniesta, Rakitic, Messi, Neymar, Suarez.

Chuyến làm khách đến đất Italy này, ĐKVĐ Barcelona mất khá nhiều cầu thủ, đặc biệt là ở tuyến phòng ngự. Những hậu vệ trụ cột như Dani Alves, Douglas và Thomas Vermaelen đều đang dính chấn thương. Thủ thành Claudio Bravo cũng chưa xác định thời gian trở lại sau khi gặp vấn đề với bắp chân. Còn Gerard Pique cũng không thể góp mặt vì án treo giò. Hiện tại, HLV Luis Enrique chỉ còn 3 cầu thủ có thể đá ở vị trí trung vệ là Marc Bartra, Javier Mascherano và Jeremy Mathieu.

Ở hàng tấn công, tiền đạo trẻ Rafinha sau màn trình diễn thiếu thuyết phục ở trận thắng Atletico Madrid vào cuối tuần trước nhiều khả năng sẽ phải nhường chỗ cho siêu sao Lionel Messi. Như vậy, bộ ba Messi - Neymar - Suarez sẽ lại sát cánh cùng nhau và là điểm tựa để giúp Barca có được điểm trong ngày ra quân.

Về phía Roma, sau khi chỉ về đích thứ 2 ở Serie A mùa trước, Ban lãnh đạo Roma đã có những bổ sung chất lượng trong mùa hè qua. Sự xuất hiện những cầu thủ từng thi đấu ở Champions League như Mohamed Salah và Edin Dzeko sẽ giúp cho Roma hy vọng thành công tại đấu trường này.

Trận này đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Miralem Pjanic vì chấn thương bắp chân và tài năng trẻ Elio Capradossi do đau đầu gối. Pjanic đã gặp phải chấn thương trong trận đấu giữa Bosnia - Herzegovina và Andorra cuối tuần qua và anh đã phải rời sân vì bị căng cơ. Đây rõ ràng là một mất mát không nhỏ cho đội bóng thủ đô nước Italy, bởi Pjanic luôn là cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Rudi Garcia. Điều này được thể hiện rõ nhất trong chiến thắng 2 - 1 của AS Roma trước Juventus ở vòng đấu thứ 2 Serie A vừa qua.

Đội bóng xứ Catalan được đánh giá cao nhất là sẽ giành chức vô địch mùa giải năm nay, nhờ phong độ cao của bộ ba MSN. Hãng cá cược ở nước Anh ra tỷ lệ cho khả năng nhà ĐKVĐ bảo vệ thành công ngôi vương là 3/1 (đặt 1 ăn 3). Xếp ngay sau Barca là bại tướng của họ ở bán kết mùa trước Bayern Munich. Đội bóng nước Đức nhận tỷ lệ 4/1. Kình địch với Barca, Real xếp thứ ba với tỷ lệ 5/1. Trong khi đó Chelsea dù không có phong độ tốt thời gian qua vẫn xếp thứ tư với tỷ lệ 10/1 và đội bóng đồng hương Man City xếp thứ năm có tỷ lệ 12/1.

Đương kim á quân Juventus lại không được đánh giá cao sau mùa hè chia tay hàng loạt trụ cột. Juventus sẽ giúp những người đặt cược họ giành số tiền lớn nếu đăng quang năm nay bởi tỷ lệ dành cho họ lên tới 28/1. Đội bóng thành Turin thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn CLB vừa mới trở lại Champions League là Manchester United. Đội bóng thành Manchester được đặt cược với tỷ lệ 16/1 nếu lặp lại thành tích mùa 2007 - 2008. Tỷ lệ cho MU ngang bằng với nhà vô địch nước Pháp Paris Saint Germain. Trong khi đó Atletico Madrid bị đánh giá thấp với tỷ lệ 20/1.

Thế Minh
Barcelona với cú ăn ba ngọt ngào
Barcelona với cú ăn ba ngọt ngào

Bằng 3 bàn thắng và vô số những cơ hội nguy hiểm, Barcelona đã giành chiến thắng 3 - 1 trước Juventus trong trận chung kết Champions League 2015 diễn ra đầy kịch tính, rạng sáng 7/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN