Báo động hàng tiền đạo Việt Nam

Trận giao hữu hòa không bàn thắng với Sinh viên Hàn Quốc chiều 2/3 tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội) một lần nữa cho thấy điểm yếu ở khâu dứt điểm của đội tuyển Việt Nam.


Cữ dượt bị “phá sản”


Đội tuyển Việt Nam đã lựa chọn Sinh viên Hàn Quốc làm “quân xanh” đá giao hữu, như một bước chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2015, gặp Hong Kong (Trung Quốc), diễn ra ngày 5/3, tại sân Mỹ Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, trước một đối thủ khá yếu, thầy trò Hoàng Văn Phúc đã không thể tạo ra được sự khác biệt, mặc dù giữ bóng tốt và kiểm soát được thế trận.


Tiền đạo Nguyễn Quang Hải (số 13) trong trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc.


Việt Nam ra sân với những sự lựa chọn tốt nhất vào thời điểm này, nếu đánh giá ở góc độ kinh nghiệm thi đấu. Trong đội hình đó, chỉ duy nhất Nguyễn Văn Quyết là cầu thủ “sót lại” từ lứa U23 vừa tham dự SEA Games 27 tại Myanmar hồi cuối năm vừa qua. Ở đó, nếu như Văn Quyết được xếp chơi tự do như một số 10, thì trọng trách ghi bàn được HLV Hoàng Văn Phúc đặt vào Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Trọng Hoàng và Huỳnh Quốc Anh. Mặc dù vậy, trong suốt 45 phút đầu tiên, hàng công này không thể khoan thủng mành lưới SV Hàn Quốc.


Các cầu thủ Việt Nam không phải không có cơ hội. Trước một SV Hàn Quốc không có gì nổi bật về lối chơi, các pha phối hợp xuống biên giữa Nguyễn Xuân Thành và Quốc Anh ở cánh trái, cũng như của Đào Văn Phong và Trọng Hoàng ở cánh phải, đều rất hiệu quả. Tuy nhiên, đến những pha bóng quyết định, cần sự chính xác, thì các cầu thủ Việt Nam lại không làm được. Các chân sút của HLV Hoàng Văn Phúc thiếu sự sắc sảo để có thể hạ gục được thủ thành Choi Bong Jin của đội khách, ngay cả trong những tình huống đối mặt.


Sau giờ nghỉ giải lao, Ban huấn luyện Việt Nam đã quyết định thay gần như toàn bộ đội hình, chỉ giữ lại mỗi Anh Đức trên hàng công (hai đội được quyền thay người thoải mái, theo thỏa thuận trước trận đấu). Mục đích của HLV Hoàng Văn Phúc là tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ được tập dượt trước trận đấu chính thức với Hong Kong sau đây 2 ngày. Mặc dù vậy, cũng chính quyết định này đã “báo hại” tới lối chơi của Việt Nam trong khoảng 20 phút cuối trận.


Trên thực tế, đội hình có tới 4 cầu thủ U23 Việt Nam trong hiệp 2 đã chơi không được như đội hình xuất phát ở hiệp 1. Tỷ lệ kiểm soát bóng của hàng tiền vệ giảm hẳn, trong khi sức tấn công ở cánh cũng kém hiệu quả. Đến khi hậu vệ phải Âu Văn Hoàn bị chấn thương và buộc phải rời sân, thì hệ thống thi đấu của đội tuyển Việt Nam gần như bị phá vỡ. HLV Hoàng Văn Phúc có lẽ cũng không thể ngờ tới tình huống này, bởi đội tuyển khi đó chỉ còn mỗi một cầu thủ ngồi trên ghế dự bị: Thủ môn Trần Bửu Ngọc. Việt Nam không còn cách nào khác ngoài việc thi đấu gần nửa hiệp 2 trong thế “chấp” người. Và không ngạc nhiên khi Nguyễn Quang Hải, Phạm Thành Lương hay tân binh Vũ Minh Tuấn cũng bất lực trước khung thành SV Hàn Quốc.


Ai thay Công Vinh?


Sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc đã thừa nhận sự yếu kém của các chân sút Việt Nam, cho rằng các học trò đã thiếu hiệu quả ở những đường bóng cuối cùng. Theo “Tướng” Phúc, nếu có Lê Công Vinh ở trận đấu này, thì tình thế có thể sẽ khác.


Công Vinh vốn được trao chiếc băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này. Nhưng đáng tiếc là trong buổi tập chiều 1/3, tiền đạo của Sông Lam Nghệ An đã bị chấn thương sau pha va chạm với Khuất Hữu Long. Theo các bác sỹ của đội tuyển, Công Vinh bị lật cổ chân và đây là một chấn thương khá nặng. Cầu thủ này đã vắng mặt trong trận gặp SV Hàn Quốc và nhiều khả năng cũng sẽ lỡ trận đấu với Hong Kong.


Sau 5 trận đã đấu tại vòng loại Asian Cup 2015, đội tuyển Việt Nam mới chỉ ghi được 2 bàn thắng. Điều đáng nói là cả 2 bàn thắng này đều được ghi bởi các tiền vệ cánh: Huỳnh Quốc Anh (trận thua UAE 1-2) và Nguyễn Trọng Hoàng (trận thua Uzbekistan 3-1).

Như vậy, trong đội hình hiện tại của Việt Nam chỉ còn 2 tiền đạo thực thụ là Anh Đức và Quang Hải. Mặc dù vậy, cả 2 cầu thủ này lại đều có xu hướng chơi dạt biên, xuất phát từ thói quen gần đây tại câu lạc bộ. Điều này đặt ra vấn đề về việc BHL Việt Nam sẽ bố trí sơ đồ tấn công như thế nào trước Hong Kong.


Hiện tại, một giải pháp mà HLV Hoàng Văn Phúc đang cân nhắc là sử dụng Văn Quyết trong vai trò tiền đạo đá cao nhất, giống như cầu thủ này từng nhiều lần được thử nghiệm tại Hà Nội T&T. Ở trận đấu gần đây nhất của Hà Nội T&T giữa tuần qua, Văn Quyết đã lập một hat-trick, vào lưới Maziya Sports & Recreation (Maldives) tại vòng bảng AFC Cup 2014.


Nhưng cho dù như thế nào, sự hiệu quả của các tiền đạo vẫn là một bài toán mà đội tuyển Việt Nam cần phải tìm lời giải về lâu dài. Những vá víu chỉ mang tính nhất thời, đội tuyển cần những tiền đạo biết ghi bàn, nhằm chuẩn bị cho cái đích quan trọng cuối năm nay là AFF Suzuki Cup 2014.


Bài và ảnh: Song Long

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN