Băn khoăn bóng bàn

Theo kế hoạch của Tổng cục Thể dục thể thao, bóng bàn nằm trong số 20 môn được lựa chọn tham dự Đại hội thể thao châu Á 2014 - Asiad 17, tại Incheon (Hàn Quốc) vào tháng 9 tới. Mặc dù không thuộc nhóm các môn trọng điểm có khả năng tranh chấp huy chương, nhưng Asiad là cơ hội cọ xát quý giá, giúp bóng bàn Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á vào cuối năm và đặc biệt là SEA Games 28 năm 2015, sẽ diễn ra tại Singapore.


Bài toán kinh phí


Vào thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị của bóng bàn Việt Nam cho kế hoạch thi đấu năm 2014, với điểm nhấn là Asiad 17, đang được gấp rút hoàn thiện. Bộ môn đã xây dựng lịch thi đấu các giải quốc gia, nhằm tạo cơ sở tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển, cũng như lên kế hoạch tập trung đội tuyển cho những mục tiêu cụ thể, nhưng công việc hiện gặp một số khó khăn.

Trần Tuấn Quỳnh là 1 trong 2 tay vợt bị loại khỏi danh sách tham dự SEA Games 27. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Trao đổi với phóng viên báo Tin Tức, Trưởng bộ môn bóng bàn Tổng cục TDTT Nguyễn Đức Long cho biết, lịch thi đấu các giải quốc gia năm 2014 về cơ bản đã được hoàn tất. Tuy vậy, do nguồn kinh phí hạn chế, một số giải đấu vẫn chưa tìm được đơn vị đăng cai, ví dụ như giải “Các cây vợt xuất sắc toàn quốc”. Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam (VTTF) đang liên hệ với một số địa phương để có thể tổ chức giải đấu này, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.


Theo ông Nguyễn Đức Long, khả năng một số giải đấu trong nước không được tổ chức, hoặc tổ chức không đúng kế hoạch, sẽ ảnh hưởng tới sự chuẩn bị của ĐTQG, bởi cơ sở để tuyển chọn VĐV đi thi đấu quốc tế chính là các giải trong nước.


“Cái khó bó cái khôn”, nguồn kinh phí hạn chế cũng đang là rào cản đối với việc tìm kiếm chuyên gia giỏi người nước ngoài cho bóng bàn Việt Nam. Với mức lương khoảng 2.000 USD/tháng theo quy định như hiện nay, Việt Nam không thể lôi kéo được các HLV có năng lực sang huấn luyện cho các tuyển thủ.


Theo kế hoạch, sẽ có một chuyên gia và một VĐV làm công tác thị phạm người CHDCND Triều Tiên sang giúp huấn luyện cho ĐTQG từ tháng 2 này, nhưng bộ đôi này đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Ông Nguyễn Đức Long cho biết, trong mọi tình huống, bộ môn vẫn sẽ chủ động. Đội tuyển sẽ tập trung đúng lịch vào cuối tháng 2 này, gồm 8 VĐV nam, 8 VĐV nữ và 8 VĐV trẻ (chia đều cho cả nam và nữ). Nhiều khả năng, ông Nguyễn Đức Long cũng kiêm nhiệm luôn vai trò HLV trưởng đội tuyển.


Còn không cuộc đấu nội bộ?


Một vấn đề rất được dư luận quan tâm là kế hoạch tuyển chọn VĐV cho đội tuyển bóng bàn tham dự các giải quốc tế sắp tới, trong đó có Asiad 17.


Trước đây, bóng bàn bị tiếng là để xảy ra chuyện “quân anh, quân tôi” ở đội tuyển, nghĩa là HLV đội tuyển có ít nhiều ưu ái đối với các tay vợt thuộc đơn vị mình quản lý. Ngay trước thềm SEA Games 27 cuối năm vừa qua, làng bóng bàn Việt Nam lại có phen “rung chuyển” vì việc hai tay vợt xuất sắc, Đinh Quang Linh và Trần Tuấn Quỳnh, bị loại khỏi danh sách sang Myanmar, do từ chối tham dự vòng tuyển chọn nội bộ (các tuyển thủ thi đấu 3 vòng, để xác định các VĐV có thành tích tốt nhất tham dự SEA Games). Người hâm mộ đang lo ngại chuyện này có thể lặp lại trong năm 2014.


Trước băn khoăn này, ông Nguyễn Đức Long tái khẳng định, việc tổ chức vòng tuyển chọn nội bộ cho SEA Games 27 là trong tình thế bất khả kháng, khi một số tay vợt không góp mặt đủ ở các giải quốc gia là cơ sở để tuyển chọn VĐV. Khi đó, vòng tuyển chọn nội bộ chính là cơ hội “vớt” để các tay vợt khẳng định mình. Cách làm theo bóng bàn Trung Quốc này rất được lãnh đạo Tổng cục TDTT ủng hộ và cũng rất hợp lý để xác định các VĐV có phong độ tốt nhất trước mỗi giải đấu.


Trở lại với thực tế của năm 2014, do lịch thi đấu quốc gia đang gặp vướng mắc như đề cập ở trên, đồng thời giải vô địch toàn quốc lại được ghép vào Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII (chỉ diễn ra vào tháng 11, sau khi Asiad 17 đã kết thúc), nên việc tuyển chọn VĐV tới Incheon thiếu đi một cơ sở nền tảng. Tình thế này buộc bộ môn phải cân nhắc khả năng bảo lưu thành tích thi đấu của các VĐV trong năm 2013. Điều này cũng có nghĩa, Quang Linh và Tuấn Quỳnh đang xuất phát sau các đối thủ như Lê Tiến Đạt, Nguyễn Văn Ngọc, Dương Văn Nam, hay Đào Duy Hoàng.


Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Đức Long, khả năng tiếp tục tổ chức vòng thi đấu tuyển chọn nội bộ là không loại trừ, nếu xảy ra tình thế “bất khả kháng”. Nhưng cho dù thế nào, tất cả các VĐV đều phải nâng cao ý thức chuyên nghiệp, sẵn sàng trong mọi thời điểm. Viện lý do này, lý do kia để từ chối thi đấu nội bộ là biểu hiện của “sự sợ hãi” và không sẵn sàng cho giải đấu.


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN