Australia mở rộng 2013: Gọi tên Djorkovic và Serena

Ngày mai, 14/1, giải Grand Slam đầu tiên của năm 2013 sẽ khởi tranh tại Melbourne. Novak Djorkovic đang theo đuổi cú hat-trick lần đầu tiên sau 46 năm tại Australia mở rộng, trong khi Serena Williams được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất ở giải nữ.


Djorkovic (trái) và Azarenka tại lễ bốc thăm. Ảnh: zimbio


Đây là lần đầu tiên sau 15 năm, các nhà đương kim vô địch của giải – Djorkovic và Victoria Azarenka – đến Melbourne trong vị thế là số 1 thế giới. Tuy nhiên, nếu như Djorkovic hiển nhiên là ứng cử viên nam sáng giá nhất để lần thứ 3 liên tiếp đăng quang tại Australia mở rộng sau sự vắng mặt của Rafael Nadal (chấn thương), thì vị trí của Azarenka đang bị đe dọa bởi đối thủ lớn nhất của cô – Serena Williams.


Serena (số 3 thế giới) quả thật không chỉ là cơn ác mộng đối với tay vợt người Belarus, mà cô em nhà Williams còn thống trị mọi giải đấu trong 6 tháng gần đây: giành chức vô địch Wimbledon, Olympic 2012, Mỹ mở rộng, WTA Championships Finals và gần đây nhất là Brisbane. Kể từ sau thất bại tại vòng 1 Roland Garros trước Virginie Razzano, tay vợt 31 tuổi người Mỹ chỉ thua 1 trong 37 trận (tứ kết tại Cincinnati). Hơn thế, trong 36 trận thắng đó, Serena chỉ thua đúng 4 séc.


Không hề tỏ ra khiêm tốn, Serena tuyên bố: “Tôi biết mình đang chơi tốt. Sẽ rất khó để đánh bại tôi”. Nhiệm vụ đó giờ thuộc về Azarenka, cùng với Maria Sharapova (Nga) và Agnieszka Radwanska (Ba Lan).


Ở giải nam, hai đối thủ lớn nhất của Djorkovic là Roger Federer (Thụy Sỹ) và Andy Murray (Vương quốc Anh). Kết quả bốc thăm đã mang lại thuận lợi lớn cho Djorkovic, bởi rào cản nguy hiểm nhất mà anh có thể gặp tại bán kết chỉ là David Ferrer (Tây Ban Nha). Trong khi đó, Federer sẽ phải vượt qua 7 tay vợt trong Top 50, trong đó có cả Murray, nếu “Tàu tốc hành” muốn giành danh hiệu thứ 5 tại Melbourne.



Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN