ASIAD 2023: Lễ khai mạc 'xanh', không bắn pháo hoa

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2023 được tổ chức tại Sân vận động Trung tâm thể thao Olympic Hàng Châu (Trung Quốc) tối 23/9 sẽ không có màn bắn pháo hoa như các sự kiện quy mô lớn trước đây, với ý tưởng “xanh” hóa mọi hoạt động, ngọn đuốc chính cũng sử dụng nhiên liệu xanh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Trung tâm thể thao Hàng Châu phục vụ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (2023) ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 16/9/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc ngày 17/9, ông Sa Hiểu Lam, Tổng đạo diễn lễ khai mạc ASIAD 2023, cho biết toàn bộ sự kiện không phát thải carbon mà tận dụng triệt để các phương tiện công nghệ cao để tối đa hóa trải nghiệm cảm xúc, bằng cái đẹp và tinh thần nhân văn, phản ánh nét đặc sắc văn hóa Trung Quốc trong thời đại mới. Lễ khai mạc thể hiện văn hóa, tinh thần thể thao Trung Quốc và phong tục châu Á một cách đơn giản.

Lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại sân vận động chính của Trung tâm thể thao Olympic Hàng Châu, thường được gọi là "Bông sen lớn", với chủ đề "Hướng về châu Á", dùng sáng kiến nghệ thuật độc đáo như phun nước toàn cảnh, công nghệ kết hợp nghệ thuật, đồng thời lồng ghép văn hóa truyền thống đặc sắc Trung Quốc vào toàn bộ lễ khai mạc thông qua những ý tưởng nghệ thuật tranh thủy mạc, sương khói Giang Nam.

Trước đó, đạo diễn Sa Hiểu Lam từng cho biết lễ khai mạc sẽ chứng kiến lần đầu tiên trong lịch sử ASIAD tổ chức lễ thắp đuốc trên nền tảng kỹ thuật số khi tích hợp giữa kỹ thuật số và thực tế.

Để phục vụ công tác truyền thông cho ASIAD 2023, ban tổ chức cũng đã khai trương trung tâm truyền thông chính từ ngày 18/9. Ngoài trung tâm tin tức chính và trung tâm phát sóng quốc tế, trung tâm truyền thông chính năm nay còn có một số khu trải nghiệm đặc biệt, bao gồm siêu thị, quán cà phê và phòng trải nghiệm văn hóa y học cổ truyền Trung Quốc. Điều đặc biệt là trung tâm truyền thông chính còn cung cấp một khu vực để các phóng viên nghỉ ngơi.

Mạc Luyện (TTXVN)
Đoàn thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu giành 2-5 HCV tại ASIAD 19
Đoàn thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu giành 2-5 HCV tại ASIAD 19

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) với 504 thành viên, trong đó có 337 vận động viên, thi đấu 31/40 môn thể thao, 202/483 nội dung của Đại hội. Đoàn phấn đấu đạt từ 2 đến 5 Huy chương Vàng, đồng thời có nhiều vận động viên vượt qua vòng loại Olympic 2024. Đoàn dự kiến lên đường tham dự ASIAD 19 vào ngày 20/9/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN