ASIAD 18: Bốn cầu thủ bóng rổ Nhật Bản bị đuổi về nước vì mua dâm

Bốn cầu thủ đội tuyển bóng rổ Nhật Bản đã được các “cò mồi” dẫn vào một khách sạn ở khu phố đèn đỏ nổi tiếng Blok M ở Jakarta, Indonesia để mua dâm trong khi vẫn mặc nguyên bộ đồng phục thi đấu.

Chú thích ảnh
Đội tuyển bóng rổ Nhật Bản thi đấu tại ASIAD 18. Ảnh: AFP

Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC) đã ra quyết định đuổi bốn cầu thủ của đội tuyển bóng rổ nước này đang tham dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 18 vì đã có hành vi sai trái trong một buổi dạo chơi phố đèn đỏ Blok M. 

Ban đầu, truyền thông Nhật Bản đưa tin, tối 19/8, bốn cầu thủ không được nêu tên đã bị nhìn thấy cư xử không đúng đắn tại một quán bar. Sau đó, tại một cuộc họp báo sáng nay, một quan chức cấp cao tại JOC tiết lộ rằng những thanh niên này đã trả tiền để quan hệ với gái mại dâm trong đêm trước đó. 

Trưởng đoàn thể thao Nhật Bản, ông Yasuhiro Yamashita cho biết những cầu thủ trên đã bị tước bỏ tư cách thành viên của đội, đồng thời bị đuổi ngay về nước. 

Được biết, các cầu thủ này vẫn còn mặc áo đồng phục thi đấu khi rời khỏi làng vận động viên rồi đến khu Blok M ở phía nam thủ đô Jakarta để ăn tối nhân sự kiện chiến thắng đội tuyển Qatar hôm 16/8.

Sau bữa tối, họ đã được một vài “cò” địa phương mời chào đến một khách sạn gần đó để mua dâm. 

Đội tuyển Nhật Bản được đánh giá thuộc nhóm những hạt giống bóng rổ hàng đầu của mùa giải ASIAD 18 năm nay. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Nữ bộ trưởng New Zealand tự đạp xe đến bệnh viện sinh con
Nữ bộ trưởng New Zealand tự đạp xe đến bệnh viện sinh con

Bộ trưởng Phụ nữ của New Zealand – bà Julie Anne Genter - đã tự đạp xe đến bệnh viện để sinh con đầu lòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN