Áchentina thẳng tiến?

Vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ đã đi được một nửa chặng đường với ưu thế lớn nhất thuộc về đội tuyển Áchentina. Đội bóng xứ tango đang tạm dẫn đầu với 17 điểm trong tay và hướng đến chiến thắng thứ 6 khi có chuyến làm khách tại Santiago của Chilê.


Áchentina vào thời điểm này thật khó đội bóng nào có thể đánh bại. Minh chứng rõ ràng nhất đó chính là chiến thắng đầy ấn tượng 3 - 0 trước đối thủ khó chơi Urugoay, với sự tỏa sáng của Lionel Messi - người đã lập nên một cú đúp. Trong khi đó, Chilê lại gây thất vọng lớn khi để thua Êcuađo 1 - 3 ở lượt trận trước.


Chiến thắng nghiêng về đoàn quân của HLV Alejandro Sabella là điều mà rất nhiều người dự đoán ở cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, thủ quân của Áchentina là Messi lại không hề nghĩ vậy khi lên tiếng cảnh báo đồng đội rằng "Chilê là đội bóng rất khó đánh bại. Họ đang cần có chiến thắng để leo lên vị trí đủ điều kiện tham dự World Cup".


Bên cạnh cuộc chạm trán có ý nghĩa rất lớn cho cả Áchentina và Chilê, còn có các trận đấu đáng chú ý khác khi có sự góp mặt của Êcuađo và Urugoay. Sau khi đánh bại 3 - 1 trước Chilê, Êcuađo đang quyết tâm có chiến thắng đầu tiên trước Vênêxuêla tại Puerto La Cruz. Tuy nhiên, họ chắc chắn sẽ gặp không ít bất lợi khi phải thi đấu ở độ cao 2.800 mét so với mặt nước biển. Hơn nữa Vênêxuêla chính là đội duy nhất tính đến thời điểm này đánh bại được Áchentina.


Trong khi đó, thất bại trước Áchentina khiến Urugoay phải nỗ lực hơn nữa, bởi chỉ có chiến thắng trước Bôlivia mới giúp họ tiếp tục bám đuổi nhóm đầu bảng. Urugoay hiện chỉ có trong tay 12 điểm - một kết quả bất lợi sẽ tạo điều kiện cho các đối thủ khác vượt qua.

 

Kỳ Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN