Chung kết “Festival bóng đá học đường U13 Cúp Yamaha2016”:

Xây nền móng cho bóng đá học đường Việt Nam

Thể thao học đường nói chung, bộ môn bóng đá nói riêng khi được quan tâm, định hướng, phát triển tốt, sẽ là nhân tố quan trọng tạo nên những thế hệ học sinh không chỉ giỏi về kiến thức mà còn có thể chất tốt, tầm vóc vượt trội.

Đương kim vô địch Festival Bóng đá học đường U13 năm 2015, đội bóng trường THCS Ngọc Lâm (Hà Nội), tại buổi họp báo sáng 18/5.

Theo đánh giá của các chuyên gia, bóng đá học đường là môi trường rèn luyện nhân cách đạo đức, bồi đắp ý chí, tính kỷ luật, tinh thần đồng đội, xây dựng một nếp sống lành mạnh, yêu thể thao, thích vận động, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong lớp trẻ. Đặc biệt, bóng đá học đường có vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện và rèn luyện những nhân tố tài năng, đóng góp cho nền bóng đá chuyên nghiệp. Câu chuyện bóng đá Nhật Bản với xuất phát điểm bóng đá không phải là môn thể thao vua tại quốc gia này nhưng được định hướng đầu tư tốt, trong đó bóng đá học đường được chú trọng phát triển khiến nền bóng đá xứ sở mặt trời mọc sau 20 năm đã tạo được vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới chính là một ví dụ điển hình.


Lâu nay tại Việt Nam, trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của VFF có giải U13, U15 toàn quốc dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp, nhưng không có giải đấu riêng, quy mô lớn cho bóng đá học đường.

Sáng 18/5, tại Hà Nội, BTC Festival Bóng đá học đường U13 Cúp Yamaha năm 2016, đã họp báo công bố thông tin về Vòng chung kết giải.

Với mong muốn mở rộng cơ hội cho thật nhiều em nhỏ yêu trái bóng tròn trên khắp cả nước được tranh tài thử sức, bồi đắp tình yêu bóng đá trong cộng đồng, phát hiện những nhân tố có tiềm năng có thể đóng góp cho sự lớn mạnh của nền bóng đá Việt Nam sau này, bắt đầu từ năm 2015, Công ty Yamaha Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Công ty CP Thể thao 24h đã phối hợp tổ chức "Festival Bóng đá học đường U13 Cúp Yamaha" trên quy mô toàn quốc. Năm nay là Festival lần thứ hai.

Ông Nguyễn Đức Quang, TBT báo Thiếu niên Tiền phong, công bố Festival Bóng đá học đường U13 năm 2016.

Festival Bóng đá học đường U13 Cúp Yamaha 2016 mang cơ hội tranh tài đến cho hàng ngàn các tài năng trẻ không có cơ hội tham gia sinh hoạt ở các trung tâm, đội bóng chuyên nghiệp. Các đội bóng thi đấu theo luật bóng đá mini 7 người, mỗi trận thi đấu hai hiệp, mỗi hiệp 25 phút; giữa 2 hiệp nghỉ 10 phút.


Vòng loại Giải đã khởi tranh từ cuối tháng 3, đến cuối tháng 5/2016 sẽ hoàn thành 8 vòng bảng tại 8 tỉnh, thành, trải khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam. Vòng chung kết Festival Bóng đá học đường U13 Cúp Yamaha năm 2016 sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến 5/6/2016. 8 đội bóng U13 học đường là những đại diện xuất sắc nhất đã vượt qua vòng bảng góp mặt vào Vòng chung kết được chia làm 2 bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm và tìm ra đội vô địch, đội nhì, đội 3.


Ngoài lịch trình thi đấu, đúng với tên gọi “Festival”, Vòng chung kết sẽ là những ngày hội với những hoạt động bên lề như giao lưu, gặp gỡ người nổi tiếng; tổ chức các trò chơi thú vị, đào tạo kiến thức cơ bản về an toàn giao thông cho các em... Các hoạt động này hứa hẹn sẽ trở thành những kỷ niệm khó quên cho các em học sinh, nhà trường và gia đình, khán giả hâm mộ - những người luôn theo sát và ủng hộ phong trào bóng đá học đường nói chung và Giải đấu nói riêng.

Festival Bóng đá học đường U13 năm 2015 đã đạt được thành công vượt xa sự kỳ vọng của Ban tổ chức.

Trong lần tổ chức đầu tiên, Festival Bóng đá học đường U13 năm 2015 đã đạt được thành công vượt xa sự kỳ vọng của Ban tổ chức và những người ủng hộ bóng đá trẻ nước nhà. Giải được tổ chức bài bản chuyên nghiệp, trong sạch, không có gian lận trong thi đấu. Ngoài thi đấu, các cầu thủ còn được giáo dục về nhân cách, tinh thần đồng đội, tính trung thực, fairplay và tôn trọng đối thủ. Các trận đấu trong khuôn khổ giải luôn kín khán đài và không khí cổ vũ vui vẻ như một ngày hội, điều tưởng chừng chỉ có ở những trận đấu – giải đấu đỉnh cao chuyên nghiệp. Festival Bóng đá học đường năm U13 năm 2015 cũng đã tạo động lực để phong trào bóng đá của một địa phương như huyện Nghi Lộc – Nghệ An vốn bị lãng quên đã trỗi dậy bằng lịch trình luyện tập thường xuyên, bài bản và vươn lên khẳng định vị trí quán quân qua giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Nghệ An.


Sau khi Giải Festival Bóng đá học đường năm U13 năm 2015 kết thúc, đội hình tiêu biểu được lựa chọn 1 đội tuyển chọn gồm 15 cầu thủ sang thăm quan, thi đấu giao hữu tại Nhật Bản. Các em được tập trung luyện tập tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của các HLV chuyên nghiệp trong 2 tuần. Trong chuyến thi đấu giao hữu, thăm quan và tìm hiểu văn hóa và con người Nhật Bản, đoàn đã thu hoạch được những kinh nghiệm và học hỏi những giá trị không chỉ là bóng đá.

Một số gương mặt được phát hiện từ Festival, đã góp mặt vào trong đội hình trẻ tại các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp.

Từ chuyến giao lưu này, một số gương mặt đã được phát hiện và góp mặt vào trong đội hình trẻ tại các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp như Ngô Thành Tài, Ngô Văn Trọng – thành viên U13 THCS Phú Đô – Hà Nội được gọi vào tuyển trẻ U14 VFF; Hà Ngọc Quang Minh, Hà Ngọc Quang Thông – U13 THCS Huỳnh Thúc Kháng – Đà Nẵng được gọi vào tuyển trẻ SHB; Lâm Gia Đức, Đào Thanh Tùng - U13 THCS Nguyễn Thị Định – TP Hồ Chí Minh được gọi vào tuyển trẻ Học viện NutiFood. Có nhiều cầu thủ nhí lọt vào mắt xanh các nhà tuyển trạch bóng đá chuyên nghiệp nhưng các em muốn chơi tại các sân phong trào đã tiếp tục luyện tập và trở thành hạt nhân trong các giải đấu của trường, của quận và thành phố như Phạm Xuân Hưng, Phan Tấn Đạt, thành viên U13 THCS Ngọc Lâm – Hà Nội. 


Đặc biệt hơn, các phụ huynh của những cầu thủ nhí là những người nhận thấy rõ rệt nhất sự thay đổi của các em sau Giải đấu. “Con tự giác, biết sắp xếp và cân bằng giữa học và các công việc khác, chín chắn và trưởng thành lên rất nhiều từ chuyến thi đấu tới Nhật Bản” chị Nguyễn Chi – phụ huynh em Thành Nam – cầu thủ đội U13 Ngọc Lâm, thành viên góp mặt trong đội U13 du đấu Nhật Bản xúc động chia sẻ.


Giải đấu năm nay, Thành Nam là tiếp tục góp mặt trong đội hình U13 Ngọc Lâm thi đấu tại VCK bảo vệ ngôi vô địch với sự quyết tâm rất cao. “Khơi dậy đam mê” - luyện tập và chơi bóng có ý thức, các thành viên – các đội bóng đã từng tham dự Festival bóng đá học đường U13 năm 2015 đã có được tinh thần đó và những thành quả chính là trái ngọt đầu mùa để từ đó nhà tổ chức được tiếp thêm động lực cho con đường “Vì tương lai bóng đá Việt Nam”.

PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN