Từ nay đến cuối 2018, đội tuyển Argentina sẽ không có Messi

Ngày 14/8, báo chí Argentina đưa tin tiền đạo đội trưởng Lionel Messi tuyên bố sẽ không khoác áo đội tuyển quốc gia trong các trận giao hữu quốc tế từ nay cho đến cuối năm 2018.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Lionel Messi của Argentina mừng bàn thắng trong trận đấu với Nigeria ở Saint Petersburg, Nga ngày 26/6. Ảnh: THX/TTXVN 

Dẫn nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA), tờ Clarin cho biết Messi đã liên lạc với huấn luyện viên tạm quyền Lionel Scaloni để thông báo về quyết định trên với mong muốn được nghỉ ngơi một thời gian sau thất bại cay đắng của Albiceleste tại World Cup 2018.

Với thông tin ngôi sao đang khoác áo câu lạc bộ Barcelona sẽ không thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong các trận giao hữu sắp tới với Guatemala và Colombia, dư luận Argentina tỏ ra lo lắng không biết liệu đây chỉ là một điểm dừng tạm thời hay sẽ là quyết định vĩnh viễn về tương lai của Messi trong màu áo sọc Xanh - Trắng.

Messi cũng đã từng một lần tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia sau thất bại trong trận chung kết Copa America trước Chile năm 2016. Tuy nhiên, sau đó một thời gian ngôi sao số 10 này đã quay trở lại để dẫn dắt đội tuyển Argentina trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018. Mặc dù giúp đội tuyển vượt qua được vòng loại để có mặt tại Nga vào mùa hè vừa qua, song Messi và các đồng đội đã có một kỳ World Cup đáng thất vọng và sớm bị loại ở vòng 1/8 trước đội tuyển Pháp.

TTXVN/Báo Tin tức
Salah, Ronaldo và Messi cạnh tranh danh hiệu Champions League
Salah, Ronaldo và Messi cạnh tranh danh hiệu Champions League

Ngôi sao của đội bóng Liverpool Mohamed Salah đã chính thức cạnh tranh với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong danh sách rút gọn các tiền đạo xuất sắc nhất UEFA Champions League mùa giải 2017-2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN