Trương Thị Phương giành HCV thứ hai ở môn Canoeing

Vận động viên Trương Thị Phương là người mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 7/12, khi cô về nhất ở chung kết nội dung chèo 200m nữ C1 môn Canoeing.

Đây là tấm Huy chương Vàng thứ hai của Trương Thị Phương tại SEA Games 30. Trong ngày thi đấu 6/12, cô cũng đã có một tấm Huy chương Vàng ở nội dung 500m nữ.    

Như vậy, tính đến thời điểm này trong ngày 7/12, đoàn Thể thao Việt Nam đã sưu tập đủ màu huy chương. Ngoài tấm Huy chương Vàng của Trương Thị Phương, Thể thao Việt Nam còn có Huy chương Bạc nhờ công của Đinh Thị Hảo và Thanh Huyền ở nội dung LW2x thuyền đôi nữ hạng nhẹ và Huy chương đồng của đôi vận động viên Lê Mậu Trường và Phan Mạnh Linh ở nội dung thuyền đôi nam môn Rowing.

Nguyễn Anh Tú và Đoàn Bá Tuấn Anh cũng vừa giành quyền vào chung kết nội dung đôi nam môn bóng bàn, sau khi vượt qua cặp đối thủ Malaysia với tỉ số 3-1. Đối thủ của Nguyễn Anh Tú và Đoàn Bá Tuấn Anh trong trận chung kết sẽ là cặp thắng giữa Singapore và Malaysia.

Thanh Phương (TTXVN)
Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 7/12: Giành lại vị trí thứ hai
Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 7/12: Giành lại vị trí thứ hai

Sau một ngày bị rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp, ngày thi đấu 7/12, đoàn TTVN có rất nhiều cơ hội để giành lại vị trí thứ 2 với sự ra quân quan trọng của Điền kinh, Bơi lội vẫn tiếp tục và Hoàng Xuân Vinh bắt đầu “nổ súng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN