SEA Games 30: Ánh Viên giành Huy chương Vàng bơi 200m tự do 

Tại chung kết nội dung 200m tự do nữ cuối giờ chiều 6/12, "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên đã cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 0 giây 75, để giành tấm Huy chương Vàng.

Chú thích ảnh
Ánh Viên về nhất, giành HCV nội dung 200m tự do nữ với thành tích 2 phút 0 giây 75. Ảnh chụp màn hình/Thethaovanhoa.vn

Ánh Viên bỏ khá xa người về nhì - vận động viên Thái Lan Junkrajang Natthanan (2 phút 0 giây 93) và người về thứ 3 - vận động viên Philippines Rule Remedy Alexis (2 phút 1 giây 64).  

Đây là tấm Huy chương Vàng thứ hai của cô tại SEA Games 30. Tại đại hội năm nay, Ánh Viên thi 12 nội dung, đặt mục tiêu giành ít nhất 8 Huy chương Vàng SEA Games 30.

Cũng tại Cung thể thao dưới nước tại Tổ hợp New Clark City ở phía Bắc Manila (Philippines) chiều 6/12, Lê Nguyễn Paul đã giành Huy chương Đồng nội dung 100m bơi bướm của nam, với thành tích 53 giây 89. Không nằm ngoài dự đoán, Huy chương Vàng ở nội dung này thuộc về "kình ngư" Joseph Isaac Schooling của Singapore - thành tích 51 giây 84. Chủ nhân của tấm Huy chương Bạc cũng là một vận động viên Singapore - Zheng Wen Quah, thành tích 51 giây 87. 

Thanh Phương     (TTXVN)
Nguyễn Thị Ánh Viên 'hụt vàng' ở nội dung 50 m bơi ngửa
Nguyễn Thị Ánh Viên 'hụt vàng' ở nội dung 50 m bơi ngửa

Chiều 5/12, Nguyễn Thị Ánh Viên đã để tuột tấm HCV và chỉ nhận HCB nội dung 50 m bơi ngửa của nữ với thời gian 29 giây 64. HCV đã thuộc về kình ngư người Singapore, Elena Petersen, với thành tích nhanh hơn Ánh Viên 24% giây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN