Tòa án bác đơn kháng cáo của Nga sát giờ khai mạc Olympic mùa đông

Cuối cùng Tòa án trọng tài Thể thao cũng ra phán quyết cuối cùng ngay sát giờ khai mac Olympic mùa đông Pyeongchang 2018, bác đơn kháng án của 47 VĐV và trọng tài Nga.

Như vậy, 168 VĐV vẫn sẽ được tham dự Pyeongchang 2018 nhưng trong màu cờ trung lập và dưới cái tên VĐV Olympic người Nga. Ảnh: AFP

Trước đó, phía Nga đã gửi đơn kháng án lên Tòa án trọng tài Thể thao (CAS) cho rằng phán quyết của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) loại các VĐV Nga không cho phép tham dự Pyeongchang 2018 là một sai lầm. Phía Nga khẳng định các VĐV của họ hoàn toàn “trong sạch” trước những cáo buộc sử dụng doping diện rộng tại Olympic mùa đông Sochi.

Tuy nhiên, CAS khẳng định những phán quyết trước đó của IOC là công bằng và không hề là những phán quyết mang tính chất “phân biệt, độc đoán hay không công bằng”.

Như vậy, 168 VĐV được thông qua danh sách của Nga, không có dính dáng đến các lùm xùm doping vẫn sẽ được tham dự Pyeongchang 2018 nhưng trong màu cờ trung lập và dưới cái tên VĐV Olympic người Nga.

Các trọng tài phía CAS cũng khẳng định yêu cầu của IOC để các VĐV Nga tham dự dưới cái tên VĐV Olympic người Nga không phải là biện pháp trừng phạt mà là một điều kiện cần thiết.

Olympic mùa đông Pyeongchang 2018 sẽ khai mac chiều nay (9/2), từ 18 - 19h50 (theo giờ Việt Nam). Toàn bộ Lễ khai mạc sẽ được Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.


Minh Tuệ/Báo Tin tức
Thế vận hội Olympic PyeongChang 2018 khởi động hòa bình toàn cầu
Thế vận hội Olympic PyeongChang 2018 khởi động hòa bình toàn cầu

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 9/2 khẳng định cam kết nỗ lực đảm bảo Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 diễn ra thành công, nhấn mạnh rằng sự kiện thể thao này sẽ đánh dấu sự "khởi động" xây dựng nền hòa bình toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN