Tiền đạo Quang Hải: Chúng tôi muốn thi đấu ở chung kết

Là nhân tố quan trọng trong đội hình U23 Việt Nam vào chơi bán kết, Nguyễn Quang Hải lại bày tỏ sự khâm phục HLV Park Hang-seo là người đã giúp làm nên thành công.

Quang Hải đang thể hiện cái duyên ghi bàn tại VCK U23 châu Á 2018. Ảnh: AFC

Lọt qua vòng bảng với tư cách đôi nhì bảng D, U23 Việt Nam có sự đóng góp bởi 2 bàn thắng quan trọng ở các trận đấu gặp Australia và Hàn Quốc của Quang Hải.

Sự tự tin mà anh và đồng đội có được theo tiền đạo 20 tuổi là nhờ hoàn toàn vào sự “truyền lửa” của HLV người Hàn Quốc:

“Chính HLV là người đã đem đến sự tự tin. Ông khiến chúng tôi tin vào bản thân, tin rằng mình có thể làm được mọi thứ trong mọi trận đấu.

Chúng tôi đã làm hết sức mình trong trận gặp Iraq và vì thế vô cùng hạnh phúc khi đã có thể vào tới bán kết.

Thực sự không thể diễn tả nổi những cảm xúc của tôi khi thắng trận đấu tứ kết.

Đã từ rất lâu rồi bóng đá Việt Nam mới có một trận thi đấu tốt đến thế. Tất cả người dân Việt đều tự hào vì chiến thắng và những gì chúng tôi giành được cho quê hương.

Đó sẽ chính là động lực để chúng tôi tiếp tục tập trung và giữ vững sự tự tin. Chúng tôi muốn thi đấu ở chung kết”.

Đội tuyển U23 Việt Nam rất quyết tâm với mục tiêu giành quyền tham dự trận chung kết. Điều đó được khẳng định bằng việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đặt vé máy bay cho đội tuyển U23 Việt Nam trở về nước vào ngày 28/1, tức là 1 ngày sau khi kết thúc VCK U23 châu Á năm 2018.


Minh Tuệ/Báo Tin tức
U23 Việt Nam đặt mục tiêu vào trận chung kết VCK U23 châu Á
U23 Việt Nam đặt mục tiêu vào trận chung kết VCK U23 châu Á

Với việc đặt vé máy bay trở về Việt Nam vào ngày 28/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã xác định mục tiêu phấn đấu giành quyền tham dự trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN