Thầy trò HLV Park Hang-seo đã đến UAE, bắt đầu hành trình lịch sử

Chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam đã hạ cạnh xuống sân bay Dubai vào lúc 22 giờ 40 ngày 26/5, tức 19 giờ 40 giờ UAE. Ngay trước khi xuống máy bay, toàn đội đã được yêu cầu mặc trang phục bảo hộ từ đầu đến chân để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam chia tay người hâm mộ để lên đường sang UAE. Ảnh: TTXVN

Chiều 26/5, đội tuyển Việt Nam đã lên đường tới UAE chuẩn bị cho 3 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 với rất nhiều tình cảm và niềm tin được gửi gắm từ đông đảo người hâm mộ nước nhà.

Trên chuyến bay đặc biệt từ Hà Nội sang Dubai của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã ưu tiên nhường toàn bộ khoang ghế VIP cho các cầu thủ trong danh sách chính thức, còn bản thân mình lui xuống ngồi khoang cuối cùng các thành viên trong BHL và tổ hậu cần.

Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam Nguyễn Sỹ Hiển là thành viên duy nhất không phải cầu thủ được bố trí ngồi ở khoang VIP.

Đội tuyển Việt Nam được nhà tài trợ vận chuyển Bamboo Airways bố trí phục vụ bằng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner mang tên Sam Son Beach (Bãi biển Sầm Sơn), chuyên thực hiện các đường bay dài.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ trụ cột như Quang Hải được HLV Park Hang-seo dành những điều kiện tốt nhất trong hành trình đến UAE. Ảnh: TTXVN

Khoang VIP của máy bay này có 26 ghế nên HLV Park Hang-seo đã bố trí hầu hết những thành viên trụ cột của đội tuyển Việt Nam ngồi ở khoang này như Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Duy Mạnh, Tiến Linh, Xuân Trường…

Ý đồ của ông Park là muốn các trụ cột của đội tuyển Việt Nam có được cảm giác thoải mái và dễ chịu nhất sau một hành trình dài từ Hà Nội sang Dubai, còn 2 khoang phía sau khoang VIP được dành cho BHL, tổ hậu cần và các cầu thủ dự bị.

Chú thích ảnh
Toàn bộ các thành viên đội tuyển Việt Nam mặc áo bảo hộ khi nhập cảnh vào UAE để đảm bảo an toàn. Ảnh: TTXVN

Chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam đã hạ cạnh xuống sân bay Dubai vào lúc 22 giờ 40 ngày 26/5, tức 19 giờ 40 giờ UAE. Ngay trước khi xuống máy bay, toàn đội đã được yêu cầu mặc trang phục bảo hộ từ đầu đến chân để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Toàn đội được làm thủ tục xét nghiệm nhanh PCR tại sân bay Dubai, sau đó lên xe về khách sạn Swissotel Al Murooj Dubai.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trú quân tại đây từ ngày 26/5 đến ngày 3/6. Sau đó, đội di chuyển sang khách sạn Crowne Plaza, cách xa khoảng 7km, đóng quân đến khi về Việt Nam vào ngày 16/6.
Khách sạn Crowne Plaza do chủ nhà UAE sắp xếp cho cả 5 đội tuyển tại bảng G theo quy định của AFC. Các đội ở tập trung một nơi để BTC dễ dàng kiểm soát, ngăn ngừa ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Toàn đội được làm thủ tục xét nghiệm nhanh PCR tại sân bay Dubai, sau đó lên xe về khách sạn. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, sau khi đưa đội tuyển Việt Nam đến Dubai an toàn, chiếc máy bay Sam Son Beach lập tức sẽ đưa đội tuyển futsal Việt Nam trở về Việt Nam ngay trong đêm.

Một ngày trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường sang UAE, đội tuyển futsal Việt Nam đã xuất sắc giành vé tham dự FIFA futsal World Cup 2021 tại Litva vào tháng 9 năm nay sau khi vượt qua đội tuyển Lebanon ở trận playoff.

Theo Thethaovanhoa.vn
Danh sách chính thức đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022 tại UAE
Danh sách chính thức đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022 tại UAE

Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách 29 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ tham gia thi đấu 3 trận còn lại trong khuôn khổ bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN