SEA Games 29: Pencak silat khởi đầu ngoạn mục với 1 HCV và 1 HCB

Nữ võ sĩ pencak silat Phạm Thị Tươi là người mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 29/8.

VĐV Phạm Thị Tươi nhận HCV. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Hôm nay (29/8) là ngày thi đấu áp chót của SEA Games 29 với 60 bộ huy chương được trao. Môn pencak silat được kỳ vọng sẽ là "mỏ Vàng" của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN), khi tiếp tục góp mặt ở 10 nội dung chung kết, trong đó phải kể đến các nội dung thế mạnh như 50kg nữ, 55kg nữ, 75kg nam và 90kg nam.
 
Nữ võ sĩ Phạm Thị Tươi đã là vận động viên mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên trong ngày, sau khi giành chiến thắng 5-0 trước võ sĩ Zyazwani đến từ Singapore ở nội dung đối kháng hạng 50kg nữ.

VĐV Phạm Thị Tươi (trái, đai xanh - Việt Nam) thắng VĐV Atiq Syazwami (đai đỏ - Indonesia) trong trận chung kết. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Trước đó ít phút, nam võ sĩ Nguyễn Đình Tuấn cũng đã mang về cho đoàn TTVN một Huy chương Bạc ở nội dung đối kháng hạng cân 55kg nam. Giành Huy chương Vàng ở nội dung này là võ sĩ nước chủ nhà Malaysia Faizul Nasir.

TTXVN/Báo Tin Tức
SEA Games ngày 29/8: Thi đấu 9 nội dung chung kết, Pencak Silat đón ‘mưa vàng’
SEA Games ngày 29/8: Thi đấu 9 nội dung chung kết, Pencak Silat đón ‘mưa vàng’

Ngày thi đấu áp chót tại SEA Games 29 (ngày 29/8), tuyển Pencak Silas Việt Nam thi đấu tới 9 nội dung chung kết. Dự báo, bảng thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ nhiều thêm những chiếc HCV với những thành công ở nội dung này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN