SEA Games 29: Cầu mây giúp Việt Nam củng cố vị trí top 2

Trong 25/8 - ngày thi đấu chính thức thứ 6 của SEA Games 29, sẽ chỉ có 29 bộ huy chương được trao. Đội tuyển cầu mây nữ đã "mở hàng" thành tích trong ngày cho đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) với một tấm Huy chương Bạc (HCB). Ngoài ra, chúng ta còn có thể kỳ vọng vào những "niềm tin Vàng" ở môn bơi và điền kinh.

Đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam trong buổi tập ngày 3/8. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Trên "đường đua xanh" ở Cung thể thao dưới nước Bukit Jalil, Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ thi đấu chung kết 3 nội dung là 400m hỗn hợp cá nhân nữ, 50m ngửa và 200m ếch nữ. Hiện "Tiểu tiên cá" đang là đương kim vô địch 400m hỗn hợp và 200m ếch, còn ở cự ly 50m ngửa tại SEA Games 28 cô chỉ giành Huy chương Đồng (HCĐ).

Kể từ đầu Đại hội, Ánh Viên mới đoạt 5 Huy chương Vàng (HCV) ở các nội dung (800m tự do, 200m cá nhân hỗn hợp, 200m ngửa, 400m tự do và 100m ngửa). Tại SEA Games 29, cô đăng ký dự 19 nội dung và được giao chỉ tiêu đoạt 10 HCV, tương đương 20% chỉ tiêu chung cho cả đoàn TTVN.

Chiều tối nay, Nguyễn Hữu Kim Sơn cũng sẽ thi chung kết ở nội dung bơi 400m hỗn hợp nam. Đây được xem sẽ là cuộc cạnh tranh HCV giữa Kim Sơn và vận động viên (VĐV) người Singapore Sheng Jun Pang. Ngoài ra, Hoàng Quý Phước và Lê Nguyễn Paul cũng nằm trong top cạnh tranh huy chương nội dung 50m bướm.

Trong khi đó, điền kinh Việt Nam hứa hẹn sẽ gia tăng con số 11 HCV hiện có ở SEA Games 29, khi các VĐV của chúng ta góp mặt ở 5 nội dung thi đấu chung kết. "Nữ hoàng tốc độ" mới Lê Tú Chinh cùng các đồng đội sẽ thi đấu chung kết 4x100m nữ trong khi Bùi Thị Thu Thảo và Nguyễn Thị Trúc Mai tranh tài ở nội dung nhảy xa nữ. Nguyễn Văn Lai cũng được kỳ vọng sẽ đòi lại tấm HCV đã không thể giành được ở SEA Games 28 tại đường chạy 10.000m.

Tính đến 12h trưa 25/8, Việt Nam là đoàn thể thao có thành tích tốt nhất ở môn điền kinh với tổng cộng 21 huy chương, gồm 11 HCV; 7 HCB và 3 HCĐ. Trên bình diện toàn đoàn, Việt Nam đứng thứ 2 với tổng cộng 96 huy chương (38 HCV, 26 HCB và 32 HCĐ). Dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương hiện vẫn là đoàn thể thao nước chủ nhà, với 150 huy chương (64 HCV, 45 HCB và 41 HCĐ). Đứng thứ 3 là Singapore với 102 huy chương (35 HCV, 33 HCB và 34 HCĐ).

TTXVN/Báo Tin Tức
SEA Games 29: Mang bầu 5 tháng, nữ VĐV đua ngựa xuất sắc giành HCV
SEA Games 29: Mang bầu 5 tháng, nữ VĐV đua ngựa xuất sắc giành HCV

Mặc dù đang mang bầu 5 tháng song nữ vận động viên đua ngựa người Malaysia vẫn xuất sắc giành được chiếc huy chương vàng tại SEA Games năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN