Qatar Airways là hãng hàng không chính thức của ASIAD 2018

Qatar Airways đã chính thức được lựa chọn làm hãng hàng không chính thức của Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 18, được tổ chức tại Jakarta và Palembang (Indonesia) từ ngày 18/8 - 2/9.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Qatar Airways cất cánh từ sân bay quốc tế Hamad ở Doha, Qatar ngày 20/7/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng hàng không của quốc gia vùng Vịnh sẽ được vinh dự phục vụ các vận động viên đến từ 45 quốc gia trên khắp châu lục.

Ngay sau khi nhận được thông báo từ Ban tổ chức ASIAD 2018, ông Akbar Al Baker, Giám đốc Điều hành tập đoàn Qatar Airways đã bày tỏ sự vui mừng và khẳng định hãng hàng không này rất tự hào trở thành đối tác uy tín và được phục vụ đại hội thể thao lớn nhất châu lục. Hãng hi vọng sẽ là cầu nối để đoàn kết người hâm mộ trên toàn thế giới với tình yêu dành cho các môn thể thao.

Ông Al Baker cho biết thêm rằng hãng đã vận chuyển 200 vận động viên của đoàn thể thao Qatar tham dự ASIAD 2018, đồng thời khẳng định mong muốn chào đón tất cả người hâm mộ đến Jakarta và Palembang. Lễ ký kết thỏa thuận đã được tổ chức tuần trước tại Jakarta, có sự tham dự của Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla, Đại sứ Qatar tại Indonesia Ahmed bin Jassim và Chủ tịch Ủy ban tổ chức ASIAD Indonesia (Inasgoc) Erick Thohir.

Đại sứ Ahmed hy vọng thỏa thuận giữa Qatar Airways và Inasgoc sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Indonesia và Qatar trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực khác. Đây là lần thứ hai Qatar Airways tài trợ cho một kỳ ASIAD. Trước đó, hãng hàng không quốc gia Qatar đã được lựa chọn là đối tác chính thức của ASIAD Doha 2006.

ASIAD là sự kiện thể thao lớn thứ hai thế giới sau Đại hội thể thao Olympic, bao gồm 61 môn thể thao, được tổ chức tại hơn 40 cơ sở thi đấu của hai thành phố chủ nhà năm nay.

TTXVN/Báo Tin tức
Việt Nam đóng góp đáng kể vào sự lớn mạnh và thành công của ASEAN
Việt Nam đóng góp đáng kể vào sự lớn mạnh và thành công của ASEAN

Năm 2018 là thời điểm kỷ niệm 11 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), 20 năm gia nhập Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Đồng thời, cũng đặt dấu mốc kỷ niệm 23 năm Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN và 51 năm tổ chức này được thành lập, không ngừng hợp tác, phát triển để hình thành nên Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN