Premier League lần đầu tính tới khả năng hủy mùa giải 2019 - 2020

Giám đốc điều hành Premier League Richard Masters cho biết, 20 Câu lạc bộ (CLB) hàng đầu nước Anh đã lần đầu thảo luận về việc hủy mùa giải 2019 - 2020 trong cuộc họp hôm 12/5 vừa qua.

Chú thích ảnh
Premier League đối mặt với nguy cơ hủy mùa giải. Ảnh: DM.

Với việc chính phủ Anh “bật đèn xanh” cho các hoạt động thể thao trở lại vào ngày 1/6 tới, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh (Premier League) đã chọn ngày 8/6 là ngày tiềm năng để khởi động lại chiến dịch. Hiện tại, giải Ngoại hạng Anh vẫn còn 9 vòng đấu phải hoàn thành.

Các cơ quan đứng đầu bóng đá Anh, bao gồm Ban tổ chức Premier League, EFL và các Hiệp hội sẽ gặp chính phủ để thảo luận chi tiết về kế hoạch của họ vào thứ Ba này. Tuy nhiên, vẫn chưa có vấn đề nào được giải quyết do có những bất đồng trong việc phải thi đấu trên sân trung lập cũng như một vài vấn đề khác.

Trong bối cảnh đó, Giám đốc điều hành Premier League Richard Masters tiết lộ, 20 CLB đã lần đầu thảo luận về việc hủy mùa giải này. Các danh hiệu và suất dự cúp châu Âu sẽ được chọn dựa trên vị trí hiện tại hoặc điểm trung bình mỗi trận đấu.

“Tôi có thể tiết lộ rằng, khả năng hủy bỏ mùa giải đã được thảo luận lần đầu tiên, nhưng nội dung của cuộc thảo luận đó phải được giữ bí mật. Mục đích là kết thúc mùa giải, nhưng điều quan trọng là phải có sự đồng thuận của tất cả các bên. Không có kết luận nào được đưa ra cho bất kỳ mô hình nào", ông Masters nói với truyền thông sau cuộc họp video kéo dài 4 giờ hôm thứ Hai.

Cũng trong buổi phỏng vấn, ông Master cho biết, các CLB đã được cho phép gia hạn thêm với những cầu thủ có hợp đồng kết thúc vào ngày 30/6 tới và có thể gia hạn hợp đồng với các cầu thủ từ sau ngày 30/6 cho đến cuối mùa giải. Nhưng điều này phải được sự chấp thuận của cả 2 bên và phải được quyết định trước ngày 23/6.

Theo Thethaovanhoa.vn
Từ Ngoại hạng Anh đến La Liga, bóng đá thế giới tiếp tục bị ‘bao vây’ bởi COVID-19
Từ Ngoại hạng Anh đến La Liga, bóng đá thế giới tiếp tục bị ‘bao vây’ bởi COVID-19

Thêm một cầu thủ của CLB Brighton & Hove Albion thi đấu tại giải vô địch quốc gia Ngoại hạng Anh (Premier League) vừa bị phát hiện mắc COVID-19. Tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ... liên tục các trường hợp cầu thủ nhiễm SARS CoV-2 được công bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN