Nga giành lại 9 huy chương tại Olympic mùa Đông Sochi 2014

Ngày 1/2, Nga đã được đưa trở lại thứ hạng nhất trong bảng tổng sắp huy chương tại Olympic mùa Đông Sochi 2014, sau khi Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) dỡ bỏ lệnh cấm tham gia Olympic suốt đời đối với 28 trong tổng số 43 vận động viên (VĐV) Nga bị cáo buộc sử dụng doping tại mùa Olympic này.

Một số vận động viên điền kinh hàng đầu của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Đoàn VĐV Nga ban đầu đã giành được 33 huy chương các loại tại Olympic Sochi, trong đó có 13 huy chương vàng, nhiều hơn Na Uy và Canada. Nhưng sau khi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) áp đặt trừng phạt, Nga đã tụt xuống vị trí thứ 4 trong bảng tổng sắp huy chương.

Quyết định của CAS dỡ bỏ lệnh cấm đồng nghĩa với việc Nga có thể nhận lại 2 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Về lý thuyết, số huy chương này sẽ đưa Nga trở lại ngôi vị đầu trong bảng tổng sắp huy chương tại Olympic Sochi 2014.

Sau khi CAS công bố phán quyết trên của, IOC ra một tuyên bố nêu rõ việc tòa bãi bỏ lệnh cấm đối với 28 VĐV Nga không có nghĩa là họ "tự động" được tham gia tranh tài tại Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.


Tuyên bố nêu rõ: "Không bị cấm không có nghĩa là tự động được đặc cách mời" tham gia Olympic 2018 tại Hàn Quốc.

TTXVN/Báo Tin tức
Đội tuyển Nga dính nghi án doping ở World Cup 2014
Đội tuyển Nga dính nghi án doping ở World Cup 2014

Mới đây, một phát ngôn viên của FIFA đã tuyên bố, những cầu thủ của đội tuyển Nga từng tham dự World Cup 2014 đều sẽ bị điều tra về những cáo buộc liên quan tới doping.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN