Góc nhìn chuyên gia: 'Bản năng chiến thắng của tuyển Việt Nam cần được đánh thức'

HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá đội tuyển Việt Nam lúc này rất thú vị, nhất là ở góc độ ông Park đang nhạy cảm hơn và "bản năng" chiến thắng cần được đánh thức đúng lúc.

Tuyển Việt Nam sẽ trở lại ngôi cao nhất

Thưa HLV Hoàng Văn Phúc, hôm nay, đội tuyển Việt Nam bước vào hành trình chinh phục ngôi vương Đông Nam Á. Ông Park quyết tâm vô địch, cầu thủ khát khao đăng quang để tri ân vị HLV người Hàn Quốc sau hơn 5 năm gắn bó. Vậy đâu là những cảm nhận của ông về mục tiêu chinh phục ngôi vô địch AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam?

Sau khi để Thái Lan vượt qua tại giải đấu năm 2021, khát vọng vô địch của đội tuyển Việt Nam lớn hơn lúc nào hết. Chức vô địch AFF Cup 2022 sẽ "mở hàng" may mắn cho một năm 2023 vô cùng bận rộn của bóng đá Việt Nam. Đó như là động lực để bước vào Asian Cup 2023 với tâm thế đĩnh đạc hơn. Hơn thế, sẽ thật sự trọn vẹn nếu đội tuyển Việt Nam vô địch, bởi đó sẽ như món quà tri ân HLV Park Hang-seo.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam rất quyết tâm đoạt được chức vô địch AFF Cup 2022 để làm món quà tri ân và chia tay HLV Park Hang-seo. Ảnh: VFF

Suốt một tháng qua, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chinh chiến giải đấu lần này. Mục tiêu không gì khác hơn là "đòi" lại ngôi vương từ tay Thái Lan. AFF Cup 2022 sẽ trải dài trong vòng gần 1 tháng.

Nếu vào đến chung kết sẽ đá đến 8 trận với mật độ khá dày trong bối cảnh phải di chuyển liên tục. Có thể nhận ra đó là hành trình không dễ dàng cho đội tuyển Việt Nam. Bởi chặng đường dài như thế hẳn nhiên sẽ có những biến số mà chúng ta cần chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc nhất về cả chuyên môn lẫn tinh thần để ứng biến.

Hơn thế, không chỉ Thái Lan, các đội bóng trong khu vực như Indonesia, Malaysia, Philippines đều có nhiều sự thay đổi, tiến bộ và cũng khát khao vô địch.

Tôi vẫn tin rằng với chuẩn bị kỹ lưỡng của mình, năng lực, phẩm chất của các cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp, cùng với đó, khát khao vô địch và thêm một chút may mắn nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại ngôi vị cao nhất của bóng đá Đông Nam Á ở AFF Cup 2022.

Không quá chủ quan hay xem thường đối thủ nhưng tấm vé vào bán kết nằm trong tầm tay của đội tuyển Việt Nam. Vậy theo ông, trên hành trình chinh phục ngôi vương, đâu sẽ là những đối thủ nguy hiểm đối với ông Park cùng học trò?

Muốn đi đến ngôi vô địch, đội tuyển Việt Nam phải đối mặt và vượt qua hết các đối thủ. Thái Lan, Indonesia hay Malaysia là những đội tuyển đang chờ chúng ta ở bán kết hoặc chung kết. Đó đều là đối thủ nhiều duyên nợ, đầy nguy hiểm sẵn sàng ngáng đường đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Thái Lan mang đến AFF Cup 2022 với 7 cái tên đã từng vô địch năm rồi là Theerathon Bunmathan, Kritsada Kaman, Sarach Yooyen, Bordin Phala, Weerathep Pomphan, Adisak Kraisorn, Teerasil Dangda. Tuy vậy, HLV Mano Polking không có được lực lượng tốt nhất vì các CLB không nhả người. Đáng kể nhất trong số các cầu thủ vắng mặt là Chanathip Songkrasin, Chaowat Veerachat và Supachok Sarachat đang thi đấu tại Nhật Bản.

Có thể sức mạnh của nhà đương kim vô địch sẽ sụt giảm đôi chút so với AFF Cup 2021. Tuy nhiên với trình độ và đẳng cấp của cầu thủ hiện tại, Thái Lan được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch. Đồng thời là đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam.

Mặc dù không được đánh giá cao về lực lượng, nhưng Malaysia vẫn là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua vô địch, bởi đội bóng này đang được dẫn dắt bởi HLV tài năng người Hàn Quốc Kim Pan Gon. Dẫn dắt đội tuyển quốc gia Malaysia vào đầu năm nay, HLV Kim Pan Gon đã giúp đội tuyển Malaysia có chuỗi trận ấn tượng trong năm 2022 với 6 trận thắng, 2 trận hòa và thua 2 trận, vượt qua vòng loại Asian Cup 2023 và giành ngôi á quân King's Cup 2023.

Lực lượng chủ yếu của đội tuyển Malaysia là những cầu thủ U23 bên cạnh những tuyển thủ giàu kinh nghiệm như trung vệ Dion Cools, tiền vệ Brendan Gan và tiền đạo Safawi Rasid. Sức mạnh của họ cũng được tăng cường với sự bổ sung 2 ngoại binh nhập tịch là tiền vệ Lee Tuck (gốc Anh) và tiền đạo Ezequiel Agüero (gốc Argentina); cùng với đó là 2 cầu thủ gốc Malaysia là tiền vệ Stuart Wilkin và David Rowley.

Malaysia là đối thủ quen thuộc, quá nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam. Dưới thời ông Park họ đều thua chúng ta. Khát khao chiến thắng, khát khao trả nợ luôn có trong họ mỗi khi đụng độ ông Park cùng học trò.

Trong những ứng cử viên vô địch AFF Cup 2022, phải nhắc đến đội tuyển quốc gia Indonesia. Đây là đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á nhiều năm qua.

Sự kỳ vọng của đội tuyển Indonesia tại AFF Cup năm nay dựa vào đội hình gồm những cầu thủ trẻ tài năng đang chơi bóng ở nước ngoài như hậu vệ Asnawi Mangkualam, trung vệ Elkan Baggott, tiền vệ Witan Sulaeman, Egy Maulana. Indonesia cũng tận dụng tốt nguồn lực kiều bào để bổ sung sức mạnh cho đội tuyển, với những gương mặt nổi bật như hậu vệ Jordi Amat và Sandy Walsh cùng nhập tịch những cầu thủ chất lượng như tiền vệ Marc Klok (gốc Hà Lan), tiền đạo Ilija Spasojevic (gốc Montenegro).

Bóng đá Indonesia đã vào chơi các trận chung kết AFF Cup khá nhiều nhưng chưa một lần lên ngôi. Đã để thua đến cả 6 trận chung kết, hẳn nhiên bóng đá "xứ Vạn đảo" khát khao "giải hạn" với niềm vui vô địch.

HLV Park Hang-seo có dàn quân thiện chiến

Rất nhiều người cho rằng đối thủ của chúng ta chính là chúng ta. Nghĩa là đội tuyển Việt Nam cần vượt qua được rào cản tâm lý để tự tin phô diễn tốt nhất năng lực của mình. Vậy, theo ông, ông Park cùng học trò cần làm gì để thể hiện một cách đĩnh đạc tâm thế của một ứng viên vô địch?

Đội tuyển Việt Nam hiện có những con người tốt nhất, đang ở độ chín của sự nghiệp. Họ đã cùng nhau chơi bóng nhuần nhuyễn vài năm qua đủ để gắn kết, hiểu nhau tường tận. Hơn 2/3 lực lượng từng nhiều năm chinh chiến với nhau ở mọi cấp độ.

Bản lĩnh của họ cũng đã trui rèn qua nhiều giải đấu nhỏ vài năm qua. Trong 5 năm gần đây, chúng ta đã chứng minh được đẳng cấp tiến bộ vượt bậc, cùng thành tích vượt trội hơn hẳn đối thủ. Đó là lợi thế quá lớn.

Nói tóm lại, bóng đá Việt Nam đang có một đoàn quân thiện chiến đến với AFF Cup lần này. Vấn đề ở đây, ông Park sẽ căn chỉnh phong độ học trò thế nào khi giải đấu vắt dài gần cả tháng. Cùng với đó, đánh thức phẩm chất "vàng" cùng bản năng chiến thắng trở lại sau thất bại ở AFF Cup năm trước cũng vô cùng quan trọng.

Muốn vô địch, chúng ta buộc phải vượt qua tất cả mọi rào cản. Đồng thời đội tuyển Việt Nam phải có cho mình nhiều phương án, ngón đòn để chơi. Ví như lâu nay, điểm mạnh của chúng ta cách chơi phòng ngự - phản công vô cùng hiệu quả. Nếu đối thủ nhường thế trận và chúng ta phải chơi áp đặt tấn công sẽ có mảng miếng nào để giải quyết. Hoặc có những đội bóng đá thu mình, đổ bê tông thì phải làm sao để "khoan cắt" hiệu quả.

Dễ thấy, thời gian gần đây, đội tuyển Việt Nam đã không còn yếu tố bất ngờ khi các đối thủ đã nghiên cứu và hiểu rõ các điểm yếu - mạnh. Cho nên, trận hòa Indonesia tại AFF Cup 2021 sẽ vô cùng cần thiết giúp ông Park căn chỉnh lại "cỗ máy".

Đội tuyển Việt Nam đang hội tụ nhiều phẩm chất của nhà vô địch. Điều quan trọng nhất lúc này là các cầu thủ cần cởi bỏ mọi áp lực tâm lý. Chỉ cần họ thể hiện được đúng khả năng vốn có, khó ngăn bước chân của "binh đoàn áo đỏ" trên hành trình giành lấy vinh quang.

Tựu trung lại, trong "bức tranh" tổng thể của bóng đá Đông Nam Á hiện nay, thầy trò ông Park vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất của chức vô địch. Khát khao trả nợ Thái Lan, khát khao đòi lại ngôi vương như chiếc lò xo đang "nén" cầu thủ, nếu biết cách để "bật ra" theo chiều hướng tích cực thì sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sẽ được phát huy cao độ.

Trách nhiệm của ông Park lúc này là hướng cái đầu cầu thủ tập trung cho "giấc mộng vàng". Mong sao đoàn quân áo đỏ sớm đạt "điểm rơi phong độ" tốt nhất, nhanh chóng tìm lại phẩm chất "quân vương".

Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Theo Thethaovanhoa.vn
AFF Cup 2022: Thái Lan và Campuchia ra quân thắng lợi
AFF Cup 2022: Thái Lan và Campuchia ra quân thắng lợi

Đương kim vô địch của AFF Cup - đội tuyển Thái Lan khởi đầu chiến dịch bảo vệ “ngôi vương” bằng trận ra quân gặp tuyển Brunei.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN