Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2020: Kết thúc thành công cùng lực lượng cầu thủ trẻ

Vòng chung kết giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2020, do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức đã thành công rực rỡ, bất chấp những trở ngại từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Lễ bế mạc giải đấu diễn ra trong tối 22/10.

Chú thích ảnh
Đội Thái Sơn Nam vô địch giải Futsal HDBank sẽ nhận giải thưởng với tổng trị giá 700 triệu đồng. Ảnh: BTC

Rất nhiều cuộc rượt đuổi tỷ số, trận cầu kịch tính chỉ được phân định kết quả vào giây thi đấu cuối cùng và sự hào hứng của khán giả đã làm nên một mùa giải futsal sôi động, cuốn hút và đầy cảm xúc.

Trận đấu cuối cùng của giải đấu diễn ra trong chiều 22/10 kết thúc bằng kết quả hòa 3 - 3 đầy tiếc nuối của Kardiachain Sài Gòn trước Sanvinest Sanna Khánh Hòa. Cùng kịch bản rượt đuổi tỷ số khi bị dẫn trước 1 - 2 bàn, để rồi gỡ hòa và dẫn ngược lại, và cuối cùng giành chiến thắng hoặc bị chia điểm, như chiến thắng 4 - 2 của Sanvinest Sannatech Khánh Hòa trước Kardiachain Sài Gòn, 2 - 2 của Thái Sơn Nam trước Đà Nẵng 2-1 giữa Thái Sơn Nam với Sahako.

Với hơn 100 trận đấu Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc Gia 2020 đã diễn ra kịch tính, căng thẳng và thu hút hơn 60.000 khán giả đến sân theo dõi trực tiếp, ngoài ra hàng trăm ngàn lượt khán giả theo dõi qua các các kênh truyền hình, phát trực tiếp trên mạng xã hội. Ban tổ chức ước tính số lượng khán giả theo dõi tăng hơn so với mùa giải 2019 gần 30% , cho thấy sự hâm mộ và lan tỏa hấp dẫn của giải đấu với công chúng hâm mộ bóng đá.

Trưởng đoàn đội bóng giành huy chương đồng của giải đấu là Sanvinest Sanna Khánh Hòa Trần Duy Hiếu nhận xét: “Nói về chất lượng của giải đấu thì tôi phải khẳng định là chuyên môn các đội đều ngang bằng nhau. Mỗi trận đấu đối với chúng tôi đều rất khó khăn. Khi đối đầu với các đội bóng có tham vọng vô địch thì diễn biến trận đấu rất khó lường và kịch tính”.

Mặc dù giành chức vô địch trước 3 vòng đấu, HLV Phạm Minh Giang cho rằng Thái Sơn Nam vẫn khẳng định giải đấu năm nay có sự cạnh tranh rất cao trong đó các cầu thủ trẻ của đội vẫn còn cần phải hoàn thiện ở khâu dứt điểm nếu không muốn sớm bị các đội bóng khác bắt kịp ở những giải đấu sau.

Lý giải về sự kịch tính của các trận đấu, cũng như việc Thái Sơn Nam sớm giành chức vô địch ở mùa này, HLV Nguyễn Tuấn Anh của đội Sahako chia sẻ: Mùa giải năm nay chứng kiến sự vượt trội của Thái Sơn Nam về chất và lượng. Họ có sự đồng đều của các cầu thủ và chất lượng thi đấu của các tổ đấu. Ở nhóm còn lại, các đội đều có sự bổ sung chất lượng về nhân sự.

Như trường hợp của Kardiachain Sài Gòn năm nay có sự dồi dào về nhân sự, lối chơi rất đồng đều và đa dạng. Trường hợp của Sanatech Khánh Hòa cũng cần được nhắc đến, bởi họ vẫn duy trì được bộ khung ổn định, chơi rất kỹ thuật, chỉ cần thêm một tổ đấu là họ đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch. Hoặc như Đà Nẵng, đây là mùa thứ 2 liên tiếp họ thi đấu cùng nhau nên có sự gắn kết và có nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng.

Chú thích ảnh
Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về cầu thủ Nguyễn Minh Trí mang áo số 8 đội Thái Sơn Nam. Ảnh: BTC

Sự hiện diện bất ngờ, thú vị và đáng vinh danh của đội bóng futsal phong trào Vietfootball ở Vòng chung kết năm nay chứng tỏ sức mạnh tiềm ẩn của bóng đá phong trào nói chung, futsal nói riêng khi tham gia vào sân chơi futsal chuyên nghiệp. Thêm vào đó, việc Kardiachain Sài Gòn xuất thân là đội bóng futsal phong trào, từng bước chuyên nghiệp hóa, xây dựng lối chơi, cá tính, phong cách và đã “hái quả ngọt” bằng bản hợp đồng tài trợ có thời hạn 10 năm cũng cho thấy giá trị quảng bá, truyền thông và tài chính của sân chơi futsal vô địch quốc gia.

Tại Lễ trao giải vào tối ngày 22/10, Ban tổ chức đã vận động quyên góp số tiền 100 triệu hỗ trợ đồng bào miền Trung đang hứng chịu những gánh nặng do thiên tai gây nên.

Lượt đi của giải đấu ghi nhận khoảnh khắc tỏa sáng của nhiều cá nhân như Minh Trí, Văn Vũ (Thái Sơn Nam), Yzen Niekdam (Sahako), Văn Nghĩa, Ngọc Tùng (Kardiachain Sài Gòn), Trọng Luân, Văn Hạnh (SS.KH), Pi Năng Thái An, Văn Tú (Sanvinest Sanna Khánh Hòa)… Lượt về là sự nổi bật của Thịnh Phát (Thái Sơn Nam), Vũ Đức Tùng (Thái Sơn Bắc), Hồng Kông (Kardiachain Sài Gòn), Hữu Thiện, Nhật Trung (Sahako). Tuy nhiên, không có cầu thủ nào xuất sắc vượt trội và giữ vững phong độ trong cả lượt đi và về.

Theo phân tích của HLV Đặng Đình Khang (CLB Sanvinest Sanna Khánh Hòa), mùa giải năm nay, các HLV chủ trương xây dựng lối chơi tập thể, tìm kiếm cơ hội ghi bàn bằng phối hợp nhóm thay cho đột phá cá nhân. Ngoài ra, việc các đội bóng ngày càng áp dụng nhuần nhuyễn hơn lối chơi pressing cũng đòi hỏi việc xây dựng lối chơi tập thể gắn kết, kỷ luật hơn, để triển khai lối chơi chung và phá lối chơi đối thủ ngay từ sân đối phương.

Chú thích ảnh
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất là Phùng Trọng Luân mang số 17 đội Sanvinest Sanatech Khánh Hòa. Ảnh: BTC

Còn HLV Phạm Minh Giang của Thái Sơn Nam cho rằng: Những năm gần đây, các HLV đều có điều kiện tiếp cận thông tin, xem băng video các đội bóng thi đấu, tài liệu nghiên cứu về chiến thuật futsal hiện đại. Điều đó giúp họ có điều kiện triển khai nhiều mảng, miếng đánh mới lạ, buộc các đội bóng phải điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu, thiên về phá lối chơi đối phương hơn là áp đặt tuyệt đối với đối thủ.

Mới lạ, kịch tính nhờ xuất hiện những nhân tố mới phần nào lý giải vì sao mùa giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2020 giàu cảm xúc đến vậy.

Các giải thưởng của Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2020:
- Đội Thái Sơn Nam vô địch giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2020.
- Huy chương Bạc thuộc về đội Sahako.
- Huy chương Đồng thuộc về đội Sanvinest Sanatech Khánh Hòa.
- Giải phong cách thuộc về đội Thái Sơn Nam.
- Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về cầu thủ Nguyễn Minh Trí mang áo số 8 đội Thái Sơn Nam.
- Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về thủ môn Hồ Văn Ý mang áo số 1 đội Thái Sơn Nam.
- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất là Phùng Trọng Luân mang số 17 đội Sanvinest Sanatech Khánh Hòa (22 bàn thắng)

L. Sơn/Báo Tin tức
Thắng đậm Đà Nẵng, Sahako giành Á quân Giải Futsal vô địch quốc gia mùa thứ 2
Thắng đậm Đà Nẵng, Sahako giành Á quân Giải Futsal vô địch quốc gia mùa thứ 2

Không có sai lầm cá nhân, không hoảng loạn tinh thần khi bị đối thủ gây sức ép như ở lần gặp trước đó, Sahako giành chiến thắng thuyết phục 6 - 1 trước Đà Nẵng, qua đó bảo vệ thành công vị trí thứ nhì của mình trên bảng xếp hạng Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia (VĐQG) 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN