Thắng ‘hủy diệt’ đội bóng bám đuổi, Thái Sơn Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch

Lượt 15 vòng chung kết Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia (VĐQG) 2020 đã sớm trở thành lượt đấu xác định đội bóng vô địch khi Thái Sơn Nam tỏ rõ sức mạnh vượt trội so với các đội bóng đang nỗ lực bám đuổi, bảo vệ thành công ngôi vô địch sớm trước 3 vòng đấu.

Vô địch sớm trước 3 vòng đấu

Giành chiến thắng 9 - 1 trước Sanvinest Sanna Khánh Hòa, Thái Sơn Nam chính thức bảo vệ thành công chức vô địch trước 3 vòng đấu.

Chú thích ảnh
Sanvinest Sanna Khánh Hòa (vàng - xanh) không cản được bước tiến của đội bóng đương kim vô địch Thái Sơn Nam. Ảnh: BTC

Sanvinest Sanna Khánh Hòa không đăng ký thi đấu những cầu thủ trụ cột, dày dạn kinh nghiệm như Mai Đạt, Khắc Chí vì thể lực không bảo đảm, trong khi Nguyễn Nhớ, Pi Năng Thái An bị chấn thương nặng.

Không thể dùng "cựu binh" vào trận, thay vào đó coi Thái Sơn Nam như “quân xanh” để các cầu thủ trẻ trải nghiệm cảm giác thi đấu futsal chuyên nghiệp, Sanvinest Sanna Khánh Hòa sớm để đối thủ dẫn 3 - 0 ngay trong hiệp 1, trước khi thủng lưới thêm 6 bàn nữa ở hiệp 2, trong đó có 4 tình huống thủng lưới từ các quả penalty 10m.

Thái Sơn Nam chơi khá thong dong ghi thêm 6 bàn ở hiệp hai - khẳng định ưu thế vượt trội của nhà đương kim vô địch. Trong khi đó, dù rất nỗ lực nhưng đội hình nhiều cầu thủ trẻ của đội bóng phố biển chỉ có thể ghi được 1 bàn danh dự.

Đây là kết quả không nằm ngoài dự báo bởi sự chênh lệnh về tương quan lực lượng giữa hai đội. Thái Sơn Nam sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình trong khi Sanvinest Sanna Khánh Hòa đang trong giai đoạn trẻ hóa và chuyển giao lực lượng. Điều này cũng được phản ảnh rõ nét qua diễn biến trên sân.

Chú thích ảnh
Có các cầu thủ chất lượng đồng đều, Thái Sơn Nam vẫn duy trì sự vượt trội so với các đội bóng futsal trong nước. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, 9 bàn thắng được thực hiện bởi 8 cầu thủ khác nhau, trong đó duy nhất Minh Trí lập cú đúp, thể hiện sức mạnh và chất lượng chơi bóng đồng đều của cầu thủ Thái Sơn Nam. Mặc dù vậy, HLV Phạm Minh Giang khẳng định Thái Sơn Nam chưa phải là đội bóng hoàn hảo.

“Một đội bóng để mà nói là hoàn hảo thì rất khó. Thái Sơn Nam vẫn còn nhiều điểm yếu, ví dụ như khâu dứt điểm. Ở trận đấu với Đà Nẵng chẳng hạn, chúng tôi có rất nhiều cơ hội mà không thể ghi được bàn thắng, vì khâu dứt điểm vẫn còn hạn chế, thì cái này đội cần từ từ cải thiện trong thời gian tới” - HLV đội bóng vô địch giải đấu năm nay chia sẻ.

Xem clip "mưa bàn thắng" đội Thái Sơn Nam "dội xuống" Sanvinest Sanna Khánh Hòa do Ban tổ chức cung cấp:

Với 39 điểm giành được sau 15 lượt đấu của vòng chung kết Giải Futsal HDBank VĐQG 2020, đội bóng futsal Thái Sơn Nam bảo vệ thành công chức vô địch sớm, do đội tạm đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng là Sahako kém họ tới 10 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc.

Thái Sơn Nam cũng là đội đang dẫn đầu về số bàn thắng ghi được (69 bàn), và thủng lưới ít nhất (17 bàn).

Chờ đợi cuộc đua vào tốp giành huy chương

Sanvinest Sanna Khánh Hòa cũng là đội đua tranh vào 2 vị trí giành huy chương còn lại, nhưng theo HLV Đặng Đình Khang của đội bóng này, ngoài Thái Sơn Nam là đội bóng vượt trội ở giải, Sahako chính là điểm sáng về lối chơi ở giai đoạn 2 mùa giải năm nay.

“Tôi nghĩ Sahako đem lại luồng gió mới, dù không nhiều, Tuy nhiên, tôi cho rằng họ bổ sung một số vị trí chủ chốt, đem lại một lối chơi, bộ mặt rất tích cực về cách tiếp cận trận đấu, giống như Kardiachain Sài Gòn ở lượt đi mùa giải năm nay chính là điểm sáng về phong cách và lối chơi năm nay” - HLV Đặng Đình Khang nhận định.

Chú thích ảnh

Đến hết vòng 15, ngoài Thái Sơn Nam vô địch sớm trước 3 vòng đấu, vị trí thứ 2 và 3 hiện vẫn đang để ngỏ cho 6 đội còn lại.

Theo đó, các đội bóng xếp lần lượt từ vị trí thứ 2 xuống hiện nay là Sahako, Sanvinest Sannatech Khánh Hòa, Sanvinest Sanna Khánh Hòa, Đà Nẵng, Kardiachain Sài Gòn và Thái Sơn Bắc, với khoảng cách từ vị trí thứ 7 tới thứ 2 là 5 điểm.

Ở những vòng đấu còn lại, các đội bóng này vẫn còn phải đối mặt trực tiếp, chính vì vậy, theo các chuyên gia, đội bóng nào giành 2 chiếc huy chương bạc và đồng khi giải đấu này khép lại vẫn rất khó lường cho tới vòng đấu cuối.

L. Sơn/Báo Tin tức
Thắng trận 'siêu kinh điển', Thái Sơn Nam thẳng tiến ngôi đầu
Thắng trận 'siêu kinh điển', Thái Sơn Nam thẳng tiến ngôi đầu

Tại vòng 13 giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2020, đội tuyển đang đứng đầu bảng xếp hạng Thái Sơn Nam đã có chiến thắng rất quan trọng trước đại kình địch Sahako đang đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng để tiến thêm một bước nữa trên con đường bảo vệ ngôi vô địch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN