Khắc nghiệt cuộc đua futsal HDBank vô địch quốc gia 2020

Mới chỉ bước vào lượt 2 của vòng chung kết giải bóng đá trong nhà quốc gia, đã có những cơn mưa bàn thắng khi những đội bóng mạnh đang muốn tạo được lợi thế rõ ràng về điểm số và hiệu số bàn thắng trên bảng tổng sắp.

Chú thích ảnh
Sanvinest Sanna Khánh Hòa (xanh dương) đang là đội dẫn đầu sau 2 trận thắng đậm ở các lượt trận đầu tiên của vòng chung kết. Ảnh: BTC

Chiến thắng 9 - 4 của Sanvinest Sanna Khánh Hòa trước người anh em Sanvinest Sanatech Khánh Hòa ở lượt 2 vòng chung kết giải futsal vô địch quốc gia (VĐQG) 2020 vượt ra ngoài tưởng tượng của đông đảo người hâm mộ.

Từng để thua 2 - 5 ở trận giao hữu trước khi bước vào giải, Sanvinest Sanna Khánh Hòa thể hiện một tinh thần hoàn toàn khác cho thấy quyết tâm của họ tại giải vô địch quốc gia.

Giải thích về bí quyết dẫn tới chiến thắng của đội, HLV Đặng Đình Khang cho biết: "Trước khi vào trận chúng tôi đã luôn nghiên cứu kỹ cách chơi của đối phương, bất kỳ là đối thủ nào. Nên khi chúng tôi có được bàn thắng dẫn trước, đó là một lợi thế tâm lý rất lớn. Một cái đặc biệt nữa trong ngày hôm nay là các cầu thủ trẻ của chúng tôi chơi bóng rất tự tin, cộng thêm việc ghi được bàn thắng trước nên tâm lý thoải mái, thoát pressing rất tốt."

Tuy vậy, ban huấn luyện cả hai đội vẫn cho rằng các cầu thủ trẻ chưa bắt nhịp kịp với cách chơi của các anh lớn. Trong đó, trưởng đoàn Sanvinest Sanatech Khánh Hòa, Trần Duy Hiếu, thừa nhận các cầu thủ trẻ của mình chưa bắt nhịp kịp với cách chơi của các anh lớn. HLV Đặng Đình Khang phía Sanvinest Sanna Khánh Hòa nhấn mạnh vẫn có những tình huống các cầu thủ trẻ mất tập trung khiến đội bàn tràn lên tấn công và rút ngắn tỷ số trận đấu.

Ở trận derby khu 5 giữa Đà Nẵng và Quảng Nam cũng có tỷ số cách biệt. Đà Nẵng cụ thể hóa ưu thế chơi trên chân bằng bàn thắng của Hà Đức Ngọc, với cú sút xa đưa bóng đập chân đối thủ đổi hướng mở đường cho chiến thắng 5 - 1 chung cuộc.

Chú thích ảnh
Đội Thái Sơn Bắc (áo trắng) gặp ngay hai đội mạnh ở các lượt đấu đầu tiên. Ảnh: BTC

Thái Sơn Bắc không thể tạo nên bất ngờ trước người anh em Thái Sơn Nam, thất bại 0-5 và chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng. Tuy nhiên, HLV Huỳnh Bá Tuấn cho rằng việc phải gặp Sahako và Thái Sơn Nam ngay những lượt đấu đầu tiên là lý do chính dẫn tới vị trí hiện tại của Thái Sơn Bắc. Các cầu thủ trẻ dễ bị căng cứng tâm lý, không thể hiện được năng lực vốn có và gặp một số vấn đề khi gặp các đối thủ lớn.

Trong khi đó, đội trưởng Thái Sơn Nam, Trần Văn Vũ, tiết lộ mục tiêu “ít nhất kiến tạo 1 bàn cho đồng đội trong từng trận lượt đi”, sau màn trình diễn ấn tượng ở trận này. Anh chia sẻ: "Thực sự là từ dịch COVID-19 tới giờ, cá nhân Vũ và anh em rất háo hức được quay trở lại thi đấu. Bản thân Vũ đặt ra mục tiêu ở lượt đi là ít nhất kiến tạo được 1 bàn thắng ở mỗi trận. Còn về trận đấu này, toàn đội đã thực hiện được yêu cầu của HLV. Sau trận hòa đáng tiếc trước đó, chúng tôi đã chơi tập trung hơn và cuối cùng đã có được chiến thắng đầu tiên."

Với 3 điểm có được, Thái Sơn Nam vươn lên ngang bằng Đà Nẵng, cùng có 4 điểm và cách 2 điểm so với hai đội dẫn đầu là Sanvinest Sanna Khánh Hòa và Sahako. Trong khi đó, để thủng lưới 11 bàn, chưa ghi bàn và chưa có điểm nào, Thái Sơn Bắc tụt xuống đáy bảng xếp hạng.

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng tính đến ngày 18/6. Ảnh: BTC

Ở trận đấu sau đó, trước một Vietfootball bị đánh giá yếu hơn nhiều, Kardiachain Sài Gòn đã dễ dàng chiến thắng với tỉ số 4 - 1. Chiến thắng này giúp Kardiachain Sài Gòn cũng có 4 điểm và khiến cuộc đua tốp đầu bảng diễn ra đầy khắc nghiệt.

Kết quả thi đấu lượt 2 Vòng chung kết giải futsal VĐQG 2020:

Đà Nẵng - Quảng Nam: 5 - 1
Sanvinest Sanatech Khánh Hòa - Sanvinest Sanna Khánh Hòa: 4 - 9
Sahako - Cao Bằng: 3 - 0
Thái Sơn Nam - Thái Sơn Bắc: 5 - 0
Vietfootball - Kardiachain Sài Gòn: 1 – 4

Vòng chung kết giải futsal HDBank VĐQG 2020 có sự tham gia của 10 đội, trong đó có 6 đội có thứ hạng từ 1 đến 6 tại giải Futsal HDBank VĐQG 2019: Thái Sơn Nam, Sahako, Sanvinest Sanatech Khánh Hoà, Kadiachain Sài Gòn FC, Đà Nẵng, Thái Sơn Bắc và 4 đội vượt qua giai đoạn I (Vòng loại).

10 đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (lượt đi - lượt về) để tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Lượt đi giai đoạn 2 sẽ diễn ra từ ngày 14/6 đến ngày 5/7 tại Nhà thi đấu Trường ĐH Nha Trang, TP Nha Trang (Khánh Hoà). Lượt về Giai đoạn II được tổ chức từ ngày từ ngày 5/9 đến 26/9 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, Quận 11 (TP Hồ Chí Minh).
L. Sơn/Báo Tin tức
VCK giải futsal vô địch quốc gia: ĐKVĐ Thái Sơn Nam chạm mặt 'mãnh hổ' Sài Gòn ngay lượt đấu đầu
VCK giải futsal vô địch quốc gia: ĐKVĐ Thái Sơn Nam chạm mặt 'mãnh hổ' Sài Gòn ngay lượt đấu đầu

Chiều 12/6, ban tổ chức giải futsal HDBank vô địch quốc gia (VĐQG) đã tiến hành lễ bốc thăm phân cặp thi đấu lượt đi vòng chung kết giải đấu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN