Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xuống hạng

Trên bảng xếp hạng bóng đá nữ quý I/2016 của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), thứ hạng của đội tuyển nữ Việt Nam có sự thay đổi từ vị trí 29 xuống 35 thế giới.

Các cầu thủ nữ trong buổi tập. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: Đội tuyển nữ Việt Nam vừa có chuyến thi đấu tại Vòng loại thứ 3 Olympic 2016 được tổ chức ở thành phố Osaka - Nhật Bản tháng 3 vừa qua. Việc đối đầu các đối thủ mạnh nhất khu vực châu Á như Australia, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc hay Trung Quốc thực sự là một thử thách lớn đối với đội tuyển.

Việc đứng cuối Bảng xếp hạng ở Vòng loại thứ 3 đã khiến thứ hạng của đội tuyển nữ Việt Nam trên Bảng xếp hạng FIFA quý I/2016 có sự thay đổi lớn. Từ vị trí 29, đội tuyển nữ Việt Nam tụt 6 bậc xuống vị trí 35 với 1.620 điểm.

Thứ hạng của bóng đá nữ Việt Nam cũng bị ảnh hưởng đáng kể ở khu vực châu Á khi xuống vị trí thứ 7, sau Thái Lan. Thứ tự các đội tại khu vực châu Á cũng có sự biến động kể từ sau Vòng loại thứ 3 bóng đá nữ Olympic 2016. Đội tuyển nữ Australia (từ thứ hạng 5 thế giới ở quý trước) vươn lên xếp thứ nhất với 2.014 điểm, xếp trên lần lượt các đối thủ Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc.


Ở top 10 đội đứng đầu trên Bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới tiếp tục ghi nhận sự thống trị của đội tuyển nữ Mỹ ở vị trí số 1. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Đức, Pháp, Anh, Australia, Thụy Điển, Nhật Bản, Brazil, Triều Tiên và Canada.

TTXVN/Tin Tức
Minh Nguyệt - “Nữ hoàng của vòng cấm địa”
Minh Nguyệt - “Nữ hoàng của vòng cấm địa”

Sau những gì đã thể hiện và cống hiến cho bóng đá nữ Việt Nam, ở vào tuổi 30, cuối cùng tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội) cũng có được phần thưởng cao quý: Quả bóng Vàng Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN