ASIAD 2018: Phát hiện trường hợp đầu tiên sử dụng doping

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) ngày 24/8 thông báo đã truất quyền thi đấu của một đô vật người Turkmenistan, sau khi vận động viên này cho kết quả dương tính với kiểm tra doping.

Chú thích ảnh
Đô vật Ấn Độ Sandeep Tomar đấu với đối thủ người Turkmenistan, Rustem Nazarov ở vòng loại vật tự do nam hạng 57 kg tại Asian Games 2018, Jakarta. Ảnh: ntvbd.com

Đây là trường hợp đầu tiên bị phát hiện sử dụng chất cấm tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2018 đang diễn ra tại Indonesia.

Theo OCA, các mẫu thử nước tiểu lấy hồi tuần trước, trước thời điểm khai màn Á vận hội 2018, cho thấy lực sĩ Rustem Nazarov đã dương tính với chất cấm furosemide.

Furosemide là một chất hóa học có tác dụng như "tấm áo tàng hình" che giấu việc cơ thể hấp thu các chất kích thích giúp đẩy nhanh tốc độ tuần hoàn máu, tăng cường thể lực và sự tập trung.

Rustem Nazarov đã hoàn tất nội dung thi đấu nội dung vật tự do nam hạng 57 kg và đã thua cuộc, do đó bê bối doping của đô cử 24 tuổi này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả thi đấu chung cuộc.

Trước đó, tại ASIAD 2014 ở Incheon (Hàn Quốc) đã có 6 vận động viên cho kết quả dương tính với doping. Trong số này, ngôi sao bơi lội nước chủ nhà Park Tae-hwan đã buộc phải trả lại toàn bộ huy chương giành được tại giải đấu.

TTXVN/Báo Tin tức
ASIAD 2018: Đội rowing nữ Việt Nam mang về thêm 1 HCB
ASIAD 2018: Đội rowing nữ Việt Nam mang về thêm 1 HCB

Đội tuyển rowing nữ Việt Nam gồm 4 tay chèo Phạm Thị Huệ, Định Thị Hảo, Lê Thị Hiền và Trần Thị An vừa mang về cho Thể thao Việt Nam thêm một tấm Huy chương Bạc (HCB) ở nội dung thuyền 4 nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN