ASIAD 2018: Dấu ấn lịch sử trên đường đua xanh

Ngày thi đấu 24/8 của ASIAD 2018 chứng kiến đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 2 HCB và 2 HCĐ, tạm đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng tổng sắp.

Chưa có thêm HCV nào nhưng chúng ta đã có 1 HCB "quý như vàng" ở nội dung bơi lội với sự xuất sắc của "kình ngư" 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng.

Chú thích ảnh
VĐV Nguyễn Huy Hoàng nhận HCB cự ly 1500m. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Nếu trong buổi sáng, niềm hy vọng Nguyễn Thị Ánh Viên gây thất vọng khi không vượt qua được vòng loại nội dung 200m hỗn hợp nữ thì đến buổi tối, đường đua xanh đã đem lại niềm vui bất ngờ. Nguyễn Huy Hoàng với thành tích 15 phút 01 giây 63 đã đem về tấm HCB ở nội dung 1.500m tự do nam, một thành tích đạt chuẩn A Olympic.

Đây là kình ngư Việt Nam đầu tiên đoạt HCB Á Vận hội và Nguyễn Huy Hoàng cũng chính là kình ngư xuất sắc nhất của bơi lội Việt Nam tại ASIAD lần này khi trước đó anh đã đạt HCĐ ở nội dung 800m tự do.

Đáng chú ý, Nguyễn Huy Hoàng đã thi đấu ngang ngửa và thậm chí có những thời điểm vượt trên Sun Yang (Trung Quốc), VĐV đoạt HCV ASIAD lần thứ 3 liên tiếp nội dung này và cũng là nhà vô địch Olympic.

HCB còn lại của đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục là màn tỏa sáng của các nữ VĐV rowing ở nội dung thuyền 4 mái chèo đơn nữ hạng nặng. Các VĐV Phạm Thị Huệ, Lê Thị Hiền, Trần Thị An, Đinh Thị Hảo đạt thành tích 7 phút 14 giây 52, xếp sau các VĐV Trung Quốc (7 phút 5 giây 50).

Ở các môn đoạt huy chương còn lại, bắn súng giành HCĐ với xạ thủ Ngô Hữu Vượng ở nội dung 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam. Dương Thị Thanh Minh đoạt HCĐ Ju-Jitsu hạng cân 49 kg khi thắng Wadiman (UAE) với điểm số 3-0.

Bên cạnh những niềm vui và các tấm huy chương, cũng có không ít nỗi buồn trong ngày thi đấu chính thức thứ 6. Niềm hy vọng của thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng đã thi đấu không thành công. Bóng chuyền nam cũng đã thua Thái Lan 1-3, dừng cuộc chơi ở ASIAD 2018. ĐT nữ Việt Nam thất bại trước Đài Loan (Trung Quốc) ở loạt luân lưu, không thể tiến đến bán kết như kỳ tích 4 năm trước.

Trên bảng tổng sắp, Trung Quốc tiếp tục vị trí dẫn đầu với 66 HCV, 46 HCB và 27 HCĐ. Tiếp đó là các đoàn Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, chủ nhà Indonesia...

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 (tính đến 22h ngày 24/8):

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
ASIAD 2018: ĐT nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết sau loạt luân lưu
ASIAD 2018: ĐT nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết sau loạt luân lưu

Tối 24/8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không thể tái lập thành tích lọt vào bán kết ASIAD như 4 năm trước, khi thất bại 3-4 trước Đài Loan (Trung Quốc) ở loạt luân lưu 11m.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN