ASEAN Para Games 12: Cử tạ Việt Nam hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra

Tuy không ra quân trong ngày tranh tài cuối cùng, nhưng với 10 HCV giành được tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12), đội tuyển Cử tạ của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thành tích đưa ra trước ngày lên đường tới Phnom Penh (Campuchia).

Chú thích ảnh
VĐV Lê Văn Công (giữa) trên bục nhận 2 HCV hạng cân 49 kg với thành tích 168 kg và tổng cử là 496 kg tại ASEAN Para Games 12. Đây là HCV ở kỳ ASEAN Para Games thứ 6 liên tiếp của VĐV kỳ cựu này. Ảnh: Huỳnh Thảo/PV TTXVN tại Campuchia

Tại kỳ đại hội diễn ra năm ngoái tại Solo (Indonesia), đội tuyển Cử tạ Người khuyết tật Việt Nam đã giành được 10 ngôi vô địch và đó là cơ sở để HLV Lê Quang Thái và các tuyển thủ mạnh dạn đề xuất chỉ tiêu tương tự tại ASEAN Para Games 12.

Theo các quy định được sửa đổi và áp dụng từ ASEAN Para Games 11, ở đại hội năm nay, ban tổ chức tiếp tục trao 2 bộ huy chương cho mỗi hạng cân, bao gồm thành tích nâng tạ tốt nhất và thành tích tổng cử tốt nhất. 

Khởi đầu bằng chiến thắng tuyệt đối giành cả 2 HCV hạng 50 kg của nữ lực sĩ Đặng Thị Linh Phượng, nam đồng nghiệp Lê Văn Công (hạng 49 kg nam) cũng làm được điều tương tự với mức nâng tạ tốt nhất 168 kg, cùng thành tích tổng cử 496 kg. Như vậy, trong 6 kỳ ASEAN Para Games liên tiếp từ năm 2007 đến nay, lực sĩ người Hà Tĩnh này đã chứng tỏ mình không có đối thủ ở đấu trường khu vực. Anh cũng là lực sĩ Đông Nam Á đầu tiên giành HCV tại một kỳ Paralympic (Rio 2016 - Brazil) bên cạnh việc nắm giữ kỷ lục thế giới 183 kg mà anh thiết lập được tại Brazil.

Thêm những "cú đúp" vô địch của Nguyễn Bình An (hạng 54 kg nam), Nguyễn Văn Hùng (hạng 72 kg nam) và Châu Hoàng Tuyết Loan (hạng 55 kg nữ), đội tuyển Cử tạ Người khuyết tật Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu 10 HCV tại ASEAN Para Games 12, chỉ xếp sau đoàn Indonesia (17 HCV) trên bảng tổng sắp bao gồm 38 nội dung thi đấu.

Chú thích ảnh
VĐV Nguyễn Bình An trong phần thi giành 2 HCV tại ASEAN Para Games 12 ở hạng cân 54 kg nam. Ảnh: Huỳnh Thảo/PV TTXVN tại Campuchia

Theo cựu HLV trưởng Nguyễn Hồng Phúc, đây là tín hiệu tích cực của đội tuyển Cử tạ Người khuyết tật Việt Nam sau rất nhiều biến động thời gian qua, trong đó, nhiều tuyển thủ dính chấn thương phải vắng mặt ở các sự kiện thể thao lớn.

Sau ASEAN Para Games 12, đội tuyển Cử tạ Người khuyết tật Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia Giải Vô địch thế giới diễn ra ở Dubai (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE) vào tháng 8 tới, nhằm tích lũy điểm cho Paralympic Paris 2024 và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng tranh tài tại ASIAN Para Games ở Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 10 tới.

Thanh Phương (TTXVN)
ASEAN Para Games 12 ngày 7/6: Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 3
ASEAN Para Games 12 ngày 7/6: Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 3

Kết thúc ngày thi đấu thứ 4 tại ASEAN Para Games 12, đoàn thể thao Việt Nam giành được 60 huy chương Vàng, 52 huy chương Bạc và 75 huy chương Đồng, tiếp tục giữ vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương, sau đoàn thể thao Indonesia (thứ nhất) và Thái Lan (thứ 2).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN