Zimbabwe giải thích quan điểm về cuộc xung đột ở Ukraine

Zimbabwe cho biết họ hiểu rõ lý do Nga quyết định tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, do đó bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ ủng hộ các biện pháp trừng phạt Nga.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Zimbabwe Jacob Mudenda. Ảnh: New Zimbabwe

Trang tin Newzimbabwe.com ngày 10/10 dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Zimbabwe Jacob Mudenda cho biết nước này tiếp tục ủng hộ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine và mong muốn thiết lập đường bay thẳng với Nga. 

Tuyên bố trên được ông Mudenda đưa ra nhân chuyến thăm tới Moskva để đáp lễ chuyến thăm gần đây của các quan chức Nga tới Harare.

Gần đây, Nga đã sáp nhập một số vùng ở phía Đông Ukraine sau các cuộc trưng cầu dân ý mà Ukraine và phương Tây không công nhận kết quả. Phát biểu với hãng thông tấn Nga RIA Novosti, ông Mudenda cho biết: “Zimbabwe đã và sẽ vẫn đứng về phía Nga ngay cả sau cuộc trưng cầu dân ý trên".

Ông Mudenda giải thích: “Zimbabwe và Nga đều là nạn nhân của các lệnh trừng phạt và điều đó khiến chúng tôi trở thành những người bạn trong cuộc chiến chống trừng phạt. Cùng là nạn nhân của các lệnh trừng phạt, chúng tôi chia sẻ với Nga về hậu quả của vấn đề này”.

Ông Mudenda lưu ý Zimbabwe hiểu rõ lý do Nga quyết định tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đó là lý do tại sao Tổng thống Zimbabwe, ông Emmerson Dambudzo Mnangagwa, bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ ủng hộ các biện pháp trừng phạt Nga. Nhà lãnh đạo Quốc hội Zimbabwe nhắc lại rằng nước này sẽ không thể giành được độc lập nếu không có Nga. 

Ông Mudenda khẳng định thêm: "Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Zimbabwe đứng về phía Nga".

Mặc dù Zimbabwe chưa chính thức công nhận các khu vực mới sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý, nhưng ông Mudenda cho biết quá trình này đã được bắt đầu ở cấp nội các.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Zimbabwe cũng cho biết nước này đang xem xét thiết lập các chuyến bay trực tiếp giữa Harare và Moskva.

“Công việc đang được tiến hành”, ông Mudenda nói, đồng thời lưu ý vấn đề này đòi hỏi cân nhắc song phương kỹ lưỡng tại các bộ du lịch và giao thông, bày tỏ hy vọng rằng việc này sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Ông Mudenda kết luận Zimbabwe quyết tâm phát triển quan hệ đa dạng với Nga, đồng thời cho biết có ý định thúc đẩy hợp tác ở mức cao nhất.

Công Thuận/Báo Tin tức
Tổng thống UAE bất ngờ thăm Nga sau quyết định của OPEC+
Tổng thống UAE bất ngờ thăm Nga sau quyết định của OPEC+

Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed al-Nahyan sẽ đến Nga vào ngày 11/10 để gặp Tổng thống Vladimir Putin 1 tuần sau khi OPEC+ quyết định cắt giảm sản lượng dầu bất chấp sự phản đối của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN