Yêmen: Biểu tình lan rộng làm nhiều người bị thương

Theo tin từ Bộ Nội vụ Yêmen, ngày 17/4, đụng độ đã xảy ra ở thủ đô Xana sau khi những người biểu tình đập phá nhiều cửa hàng, khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông và ngăn chặn bạo lực leo thang.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn yêu cầu Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong cuộc biểu tình có sự tham gia của hàng nghìn người này, đụng độ đã làm ít nhất 14 cảnh sát bị thương. Một nguồn tin y tế nói rằng khoảng 1.000 trường hợp bị ngạt hơi cay và 30 người bị thương do bị bắn bằng đạn thật.

Biểu tình và tuần hành quy mô lớn còn diễn ra tại 8 tỉnh, thành trên khắp Yêmen khi hàng chục nghìn người đổ xuống đường, phản đối bài phát biểu hôm 15/4 của Tổng thống Ali Abdullah Saleh, trong đó ông kêu gọi phe đối lập không nên để phụ nữ cùng tham gia biểu tình với những người đàn ông "không quen biết". Phát biểu trước hàng trăm phụ nữ biểu tình gần Phủ Tổng thống ở Xana, ông Saleh cho biết trong bài phát biểu trên, ông không chỉ trích việc phụ nữ biểu tình mà kêu gọi phe đối lập không nên "trộn lẫn" những người biểu tình nữ với nam - điều vốn bị cấm trong đạo Hồi. Ông Saleh cũng kêu gọi "bảo vệ phụ nữ Yêmen tránh khỏi các đám đông và những phần tử vô chính phủ - những kẻ có thể lợi dụng phụ nữ để giành thêm lá phiếu trong các cuộc bầu cử".

Các cuộc biểu tình ngày 17/4 là diễn biến mới nhất trong làn sóng biểu tình diễn ra gần như thường nhật tại Yêmen thời gian qua, nhằm đòi chấm dứt 33 năm cầm quyền của ông Saleh và sa thải những nhân vật thân cận với ông hiện đang nắm giữ các vị trí cao trong quân đội và cảnh sát. Ước tính đã có hơn 120 người thiệt mạng do đụng độ trong các cuộc biểu tình bùng phát từ đầu năm này.

TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN