Xung đột Thái Lan - Campuchia hạ nhiệt

Người dân Thái Lan sống gần khu vực biên giới tranh chấp với Campuchia ngày 10/2 đã bắt đầu trở về nhà khi căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng có dấu hiệu lắng dịu. Tuy nhiên, quân đội hai nước vẫn ở trong tình trạng báo động.

Theo hãng tin Reuters (Anh), cả Campuchia và Thái Lan đều cam kết kiềm chế tối đa và bác bỏ thông tin đang tăng cường lực lượng. Trong khi đó, nhiều nhân chứng cho biết vẫn nhìn thấy xe tăng, xe bọc thép và máy bay chiến đấu của hai nước di chuyển về phía khu vực tranh chấp.

Tính đến ngày 10/2, hai bên đã trải qua 3 ngày không có tiếng súng và đang tập trung vào những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột này.

Theo kế hoạch, ngày 14/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ tổ chức cuộc họp về tranh chấp biên giới Thái Lan – Campuchia tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ). Inđônêxia - nước đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN - đã được mời tham dự cuộc họp quan trọng này, cùng với Thái Lan và Campuchia.

Trong khi đó, Mỹ, Trung Quốc và ASEAN tiếp tục kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc ngày 10/2 phát biểu: "Trung Quốc kêu gọi hai bên bình tĩnh, kiềm chế và tránh làm tình hình xấu thêm".

Thùy Dương (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN