Khói bốc lên tại Tehran, Iran ngày 1/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Quân đội Israel (IDF) thông báo đã bắt đầu một đợt “không kích diện rộng mới” vào “trung tâm Tehran” với sự phối hợp của lực lượng tình báo, trong ngày thứ ba của chiến dịch. Nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại khu vực trung tâm và phía Đông thủ đô Iran. IDF cho biết trong các đòn tấn công ban đầu hôm 1/3, nhiều quan chức cấp cao thuộc Bộ Tình báo Iran đã thiệt mạng, trong đó có Thứ trưởng Sayed Yahya Hamidi.
Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bổ nhiệm Tướng Majid Ebnelreza làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế người tiền nhiệm thiệt mạng trong các cuộc không kích.
Liên quan đến tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rằng đã tấn công trúng văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, phía Israel bác bỏ thông tin này, cho rằng các tuyên bố của IRGC “không phản ánh thực tế”.
Ngày 2/3, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết 2 thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran đã tấn công các cơ sở năng lượng tại nước này. Một UAV nhằm vào cơ sở năng lượng thuộc thành phố công nghiệp Ras Laffan - căn cứ chế biến khí đốt trên bờ của tập đoàn nhà nước QatarEnergy, cách thủ đô Doha khoảng 80 km về phía Bắc. UAV còn lại tấn công 1 bồn chứa nước tại nhà máy điện ở Mesaieed, khu vực cách Doha 40 km về phía Nam.
Giới chức Qatar xác nhận chưa ghi nhận thương vong, song đang đánh giá mức độ thiệt hại. Sau vụ việc, QatarEnergy tuyên bố tạm dừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và các sản phẩm liên quan do ảnh hưởng từ các cuộc tấn công quân sự.
Tại Kuwait, khói đen bốc lên từ khu vực Đại sứ quán Mỹ, trong khi còi báo động vang lên tại thủ đô Kuwait City. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận 3 tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ đã bị hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm trong lúc tác chiến, giữa bối cảnh các đợt tấn công bằng tên lửa, UAV và máy bay của Iran nhằm vào khu vực. Toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn trên 3 tiêm kích F-15E đã thoát hiểm an toàn.
Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ali Al Salem - nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú - và phóng 15 tên lửa hành trình, đồng thời tấn công một số tàu tại Ấn Độ Dương. Mảnh vỡ do đánh chặn UAV cũng rơi xuống một nhà máy lọc dầu lớn của Kuwait, khiến hai công nhân bị thương nhẹ nhưng không làm gián đoạn sản xuất. Theo giới chức khu vực, các cuộc tấn công của Iran đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng tại các nước Vùng Vịnh, trong đó có 1 người ở Kuwait.
Tại Iraq, Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân Mỹ trú ẩn tại chỗ, tránh tụ tập đông người do lo ngại biểu tình bạo lực và nguy cơ từ các nhóm vũ trang thân Iran. Cơ quan này cho biết tiếp tục ghi nhận tên lửa, UAV và rocket xuất hiện trên không phận Iraq.
Thủ tướng Liban Nawaf Salam thông báo cấm ngay lập tức mọi hoạt động quân sự và an ninh của Hezbollah, yêu cầu lực lượng này giao nộp vũ khí cho nhà nước, sau khi Hezbollah phóng rocket sang Israel dẫn đến các cuộc không kích trả đũa. Trước đó, quân đội Israel cho biết một cuộc không kích tại Beirut đêm 1/3 đã khiến Hussein Makled - người đứng đầu bộ phận tình báo của Hezbollah, thiệt mạng.
Quân đội Israel cũng phát cảnh báo sơ tán đối với một số tòa nhà tại khu vực Burj al-Barajneh, phía Nam Beirut, trước khi tiến hành không kích các mục tiêu được cho là thuộc Hezbollah.
Tại Cyprus, chính quyền đã sơ tán sân bay Paphos và khu vực xung quanh căn cứ quân sự Anh tại Akrotiri sau khi xuất hiện đe dọa từ UAV; đồng thời đã đánh chặn thành công 2 thiết bị . Khoảng 70 xe, chủ yếu mang biển dân sự, được ghi nhận đã rời khỏi khu vực căn cứ.