Xung đột leo thang, đặc nhiệm Nga mở một hành lang mới trên chiến trường Syria

Lực lượng đặc nhiệm Nga đã mở một hành lang mới tại thung lũng Sông Euphrates ở Syria trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch tấn công các lực lượng người Kurd tại quốc gia Trung Đông này.

Chú thích ảnh
Đặc nhiệm Nga tham gia thi công đường giao. Ảnh: KTB

Trang almasdarnews ngày 8/10 đưa tin Đặc nhiệm Nga đã mở một hành lang mới giữa phòng tuyến của Quân đội Arab Syria (SAA) và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại vùng Deir Ezzor.

Kênh KTB đã theo chân đặc nhiệm Nga và ghi lại hình ảnh về việc thi công đường giao mới tại khu vực Thung lũng sông Euphrates. Sông Euphrates có thượng nguồn tại phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ và chảy qua Syria, Iraq sau đó chung dòng với sông Tigris tại Shatt al-Arab (Iraq) rồi đổ ra Vịnh Ba Tư.

Dưới đây là những hình ảnh do KTB ghi nhận về quá trình thi công tuyến đường này:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết ngày 6/10, Tổng thống Trump quyết định rút một phần quân đội Mỹ khỏi Đông Bắc Syria nơi lực lượng người Kurd hoạt động. Cùng thời điểm, Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng quân số ở phía bên kia biên giới Syria. Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã gọi quyết định rút quân của Mỹ là “đâm sau lưng”.

Nhưng Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ cáo buộc Mỹ bỏ rơi đồng minh người Kurd. Ngày 7/10, đăng trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump cảnh báo phá hủy kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này “quá đà” trong chiến dịch quân sự, đồng thời cam kết vẫn duy trì hỗ trợ tài chính và vũ khí cho người Kurd ở Đông Bắc Syria.

Mỹ coi người Kurd là đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã xếp những lực lượng Mỹ ủng hộ tại Syria như Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) là khủng bố.

Hà Linh/Báo Tin tức
SDF sắp xóa sổ hang ổ cuối cùng của IS tại miền Đông Syria
SDF sắp xóa sổ hang ổ cuối cùng của IS tại miền Đông Syria

Ngày 19/3, Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF), nhóm vũ trang do người Kurd đứng đầu được Mỹ hậu thuẫn tại Syria, tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn được khu trại mà các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang ẩn náu ở làng Baghouz, miền Đông Syria, song nhấn mạnh giao tranh vẫn chưa kết thúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN